Hình ảnh cháy lớn trên đường Trần Thái Tông

Cập nhật, 08:43, Thứ Tư, 02/11/2016 (GMT+7)

Đến 19h45, lực lượng cứu hỏa bắt đầu rút khỏi hiện trường. Xe cứu thương tiếp cận sát hiện trường để sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển nạn nhân.

Theo PV/VOV-Trung tâm Tin

 

Khoảng 13h30’ chiều 1/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực số nhà 39-45 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Khoảng 13h30’ chiều 1/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực số nhà 39-45 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Đám cháy bắt nguồn từ số nhà 39 và lan sang nhà 43-45 phố Trần Thái Tông. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Bên ngoài 4-5 căn nhà bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt và những mảng tường loang lổ bám đầy muội đen. Hàng loạt xe máy dựng trước cửa các căn nhà bị hỏa hoạn cũng bị thiêu rụi.
Đám cháy bắt nguồn từ số nhà 39 và lan sang nhà 43-45 phố Trần Thái Tông. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Bên ngoài 4-5 căn nhà bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt và những mảng tường loang lổ bám đầy muội đen. Hàng loạt xe máy dựng trước cửa các căn nhà bị hỏa hoạn cũng bị thiêu rụi.

 

Mặc dù hàng chục xe cứu hỏa được huy động tiếp cận hiện trường khá dễ dàng, tuy nhiên do ngọn lửa quá dữ dội nên suốt từ lúc 14h đến 18h chiều nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Khói trắng vẫn bốc cao hàng chục mét. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ trong các ngôi nhà bị cháy.
Mặc dù hàng chục xe cứu hỏa được huy động tiếp cận hiện trường khá dễ dàng, tuy nhiên do ngọn lửa quá dữ dội nên suốt từ lúc 14h đến 18h chiều nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Khói trắng vẫn bốc cao hàng chục mét. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ trong các ngôi nhà bị cháy.

 

Đến 18h, xe bồn vẫn được huy động lấy nước về dập lửa và khói. Công an, quân đội và dân phòng được huy động với số lượng lớn đến hiện trường.
Đến 18h, xe bồn vẫn được huy động lấy nước về dập lửa và khói. Công an, quân đội và dân phòng được huy động với số lượng lớn đến hiện trường.

 

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, những người bị mắc kẹt trong đám cháy gồm có nhân viên nhà hàng và khách.
Những người có mặt tại hiện trường cho biết, những người bị mắc kẹt trong đám cháy gồm có nhân viên nhà hàng và khách.

 

Đến 19h, lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường từ tầng 10 xuống và từ ngoài vào bằng xe thang. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường từ khoảng cách rất xa, cấm đường trong bán kính 1km. Lực lượng cứu hộ đang dùng đèn pin soi vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt.
Đến 19h, lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường từ tầng 10 xuống và từ ngoài vào bằng xe thang. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường từ khoảng cách rất xa, cấm đường trong bán kính 1km. Lực lượng cứu hộ đang dùng đèn pin soi vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt.

 

Đến 19h45, lực lượng cứu hỏa bắt đầu rút khỏi hiện trường. Xe cứu thương tiếp cận sát hiện trường để sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển nạn nhân.
Đến 19h45, lực lượng cứu hỏa bắt đầu rút khỏi hiện trường. Xe cứu thương tiếp cận sát hiện trường để sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển nạn nhân.

 

Nhiều khả năng, nguyên nhân cháy là do chập điện hoặc do trong quá trình hàn biển quảng cáo tại quán Karaoke 68.
Nhiều khả năng, nguyên nhân cháy là do chập điện hoặc do trong quá trình hàn biển quảng cáo tại quán Karaoke 68.

 

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bắt nguồn từ biển quảng cáo của quán Karaoke 68 ở số nhà 68 Trần Thái Tông, sau đó theo làn gió ngọn lửa cháy lan sang các ngôi nhà bên cạnh./.
Theo các nhân chứng, ngọn lửa bắt nguồn từ biển quảng cáo của quán Karaoke 68 ở số nhà 68 Trần Thái Tông, sau đó theo làn gió ngọn lửa cháy lan sang các ngôi nhà bên cạnh./.