Người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản để tặng cho người khác

Cập nhật, 20:26, Thứ Ba, 27/09/2022 (GMT+7)

Mẹ tôi mất đã lâu. Ba tôi vì bệnh hiểm nghèo nên cũng vừa mất. Trước khi mất ba có trăng trối là có để lại di chúc và dặn các con nên thực hiện theo. Trong đó, ba tôi có tặng cho người phụ nữ được ba xem là bạn tri kỷ 1 nền nhà để bà ấy cất nhà ở. Anh em tôi có người đồng ý, có người không đồng ý về điều này. Vậy, anh em tôi có phải thực hiện theo di chúc của ba hay không?

L.T.Đ. (TX Bình Minh)

Trả lời:

Nếu di chúc của ba anh là hợp lệ, anh, em anh phải thực hiện theo. Bởi, theo Điều 624 Bộ luật Dân sự: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo đó, tại khoản 3, Điều 626 Bộ luật Dân sự, người lập di chúc có một trong các quyền sau đây: Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ