Hết tiền vì đầu số 881

Cập nhật, 05:06, Thứ Ba, 21/01/2020 (GMT+7)

Kể lại chuyện mình bị mất tiền oan ức, bà Hồng (ngụ xã Xuân Hiệp- Trà Ôn) đúc kết lại rằng: Kể từ nay trở đi, bà sẽ không bao giờ gọi lại số điện thoại gọi nhỡ từ những người lạ chưa được lưu danh bạ.

Một tối, sau khi cơm nước xong, bà Hồng chuẩn bị điện thoại sạc pin đầy để chờ cuộc gọi của con gái theo chồng định cư ở Mỹ. Khi chuông đổ, bà mừng quýnh định bắt máy nhưng chưa kịp bấm nút nghe thì chuông dừng đổ. Bà lật tìm nhật ký cuộc gọi và gọi ngay vào số điện thoại mới vừa gọi nhỡ.

Thế nhưng gọi mãi mà bên kia vẫn không bắt máy trong khi thời gian vẫn nhảy theo chế độ chuyển hướng cuộc gọi.

Bà Hồng gọi tiếp mấy cuộc nữa vào đầu số 881xxx… gọi nhỡ vào máy mình nhưng mãi không liên lạc được.

Nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành, bà lật đật kiểm tra lại tài khoản thì máy báo tài khoản hiện tại là 0 đồng. Bà Hồng lấy làm khó hiểu vì mới ngày trước đó bà đã nạp 200.000đ để chuẩn bị gọi cho con gái. Thế nhưng, chưa nói chuyện với con câu nào thì tài khoản đã hết veo.

Câu chuyện cảnh giác của bà Hồng tuy không mới nhưng số lượng bị hại vẫn cứ tăng đều trong suốt thời gian qua.

Thực tế, đó là những đầu số gần giống số điện thoại nước ngoài (881xxx… hay 882xxx…) Người nhận cuộc gọi cứ nghĩ là có việc quan trọng nên lập tức gọi lại và cứ thế tiền cứ bị trừ dần trong tài khoản. Không chỉ bà Hồng mà có nhiều nạn nhân cũng bị lừa mất trắng tài khoản chỉ sau vài phút gọi lại cho đầu số ấy.

Giải thích về số máy “lạ” nói trên, nhà mạng Viettel cho biết, đó là đầu số có mã nước ngoài. Mục đích của các số máy này là “nhá” vào các số máy di động ở Việt Nam nhằm rút ruột tài khoản.

Khi chủ nhân của các số điện thoại bị “nhá” gọi lại thì thường được nhận chế độ trả lời tự động với nội dung quảng cáo. Kiểm tra tài khoản thì bị mất mấy chục ngàn hoặc mấy trăm ngàn chỉ trong thời gian ngắn.

Không chỉ dùng cách “nhá” máy, đầu số 881xxx… còn dùng cách nhắn tin với nội dung “hãy gọi lại số này có người cần gặp bạn…” Vì tò mò mà có rất nhiều người “sập bẫy” với cách rút ruột tài khoản nói trên. Nhiều người lấy làm uất ức vì tự dưng lại mất tiền oan.

Để tránh các cuộc gọi mất tiền oan ức, người dùng điện thoại nên chú ý các đầu số “lạ” có nguồn gốc từ nước ngoài.

Nên cân nhắc khi gọi từ các số điện thoại bị nhỡ. Các nhà mạng còn khuyến cáo, để tránh các trường hợp bị lừa đảo từ các đầu số “lạ” có nguồn gốc từ nước ngoài, khách hàng hãy mang giấy chứng minh nhân dân đến các phòng giao dịch yêu cầu khóa chiều giao dịch quốc tế.

Câu chuyện của bà Hồng cũng là bài học dành cho rất nhiều người khi sử dụng điện thoại. Cần đề cao cảnh giác kẻo mất tiền một cách oan uổng để nuối tiếc muộn màng.

HOÀNG LÊ