Trộm lãnh án

Cập nhật, 10:27, Thứ Ba, 21/06/2022 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Gái (SN 1963, trú tại Phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 4 giờ ngày 4/3/2022, Nguyễn Thị Gái thuê xe ôm đi từ Phường 1 (TP Vĩnh Long) đến chợ Long Hồ (Khóm 1, thị trấn Long Hồ) để tìm tài sản lấy trộm. Khi đến quầy bán rau củ của chị T., bà Gái phát hiện trên quầy có bịch ny lông chứa tiền và tài sản nên chờ cơ hội để ra tay. Lợi dụng lúc chị T. đi khỏi quầy, bà Gái lấy trộm bịch ny lông (bên trong có 3 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu Masstel) rồi nhanh chóng rời khỏi chợ.

Lúc này, chị T. phát hiện mất tài sản nên tri hô, cùng người dân giữ lấy bà Gái và tang vật giao cho Công an thị trấn Long Hồ. Theo kết luận định giá, tổng giá trị tiền, tài sản mà bà Gái lấy trộm là 3.050.000đ. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bà Gái thừa nhận hành vi phạm tội và bị tuyên phạt mức án trên.

PHẠM TẤN