Khởi tố 4 bị can trộm 43 điện thoại di động

Cập nhật, 07:25, Thứ Năm, 21/04/2022 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm 4 bị can gồm: Đặng Thị Hương (SN 1980) và Lê Thị Hưng (SN 1981) cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thành Dũng (SN 1995) và Huỳnh Tấn Phước (SN 1975) cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 23/3, trong lúc đi chợ Phước Yên (xã Phú Quới- Long Hồ), chị N.T.T.N. (SN 1992, ngụ xã Phú Quới- Long Hồ) bị Hương và Hưng tiếp cận lấy trộm điện thoại. Sau đó, 2 người này nhanh chóng lên xe mô tô mà Dũng đậu sẵn ở gần đó tẩu thoát và đem về cất giấu tại một nhà trọ ở Phường 4 (TP Vĩnh Long). Quá trình điều tra, lực lượng công an còn phát hiện nhóm này đang cất giấu 42 chiếc điện thoại đã trộm được trước đó.

Hương khai nhận bản thân giữ vai trò chính và phân công cho Phước, Dũng chở Hương và Hưng đi đến khu vực đông người để Hương và Hưng tìm cách trộm tài sản. Riêng Dũng và Phước đậu xe chờ sẵn bên ngoài để khi Hương và Hưng trộm được tài sản sẽ nhanh chóng ra xe cùng tẩu thoát. Cũng với thủ đoạn tương tự, từ ngày 21- 28/3, Hương, Hưng, Dũng và Phước đã thực hiện trót lọt thêm 4 vụ trộm điện thoại cũng tại khu vực xã Hòa Phú (Long Hồ).

HỒNG QUYẾN- HOÀNG THÂN