Sòng bài trong vườn chôm chôm

Cập nhật, 18:21, Thứ Năm, 05/08/2021 (GMT+7)

Ngày 4/8/2021, Công an xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người về hành vi đánh bạc và hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người được quy định tại Nghị định số 117 của Chính phủ.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 25/7/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình Hòa Phước đã bắt quả tang nhóm 4 người gồm: Tiêu Thành Thiện (SN 1995), Huỳnh Văn Song (SN 1957); Lê Văn Thiệp (SN 1973) cùng ngụ xã Bình Hòa Phước và Nguyễn Trường Phú (SN 1994); ngụ huyện Chợ Lách- Bến Tre) đang đánh bài ăn thua bằng tiền tại vườn chôm chôm của người dân ở ấp Phước Định 2. Tại hiện trường, lực lượng đã thu giữ 970.000đ trên chiếu bạc, 3 bộ bài tây.

Theo quyết định, mỗi người bị phạt tiền tổng cộng 16,5 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm là: đánh bạc ăn thua bằng tiền và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

THANH THẢO- ÁI BÌNH