Cưỡng chế chuyển giao nhà và đất theo quyết định của tòa án

Cập nhật, 18:26, Thứ Năm, 25/04/2024 (GMT+7)

(VLO) Ngày 24/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi nhà và đất đối với bà Nguyễn Thị Thanh L., ông Huỳnh Vinh S., ông Huỳnh Nguyễn Thanh G., bà Huỳnh Nguyễn Thanh Th., bà Nguyễn Anh Th., ông Đào Quốc C..

Cơ quan chức năng công bố quyết định cưỡng chế.
Cơ quan chức năng công bố quyết định cưỡng chế.

Theo đó, căn cứ bản án số 19/2022/DS-ST ngày 1/12/2022 của TAND tỉnh Vĩnh Long và bản án số 414/2023/DS-PT ngày 28/6/2023 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh buộc bà Nguyễn Thị Thanh L., ông Huỳnh Vinh S., ông Huỳnh Nguyễn Thanh G., bà Huỳnh Nguyễn Thanh Th. giao trả cho ông Nguyễn Ngọc G. và bà Phạm Thị D. toàn bộ thửa đất số 146 có diện tích 1.310,9m2 và căn nhà có diện tích 68,5m2, cùng vật kiến trúc, cây trồng tọa lạc tại số 135A đường 2 Tháng 9, Phường 1, TP Vĩnh Long.

Cũng theo bản án, bà Nguyễn Anh Th., ông Đào Quốc C. phải giao trả cho ông Nguyễn Ngọc G. và bà Phạm Thị D. phần đất có diện tích 649,7m2 nằm trọn trong thửa đất số 146 và các công trình trên đất.

Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, những người phải thi hành án có điều kiện nhưng không tự nguyện, cố tình kèo dài thi hành án mặc dù cơ quan thi hành án đã động viên giáo dục, vận động thuyết phục nhiều lần. Do vậy, cơ quan chức năng buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.

NGUYÊN VŨ- NGUYỄN THỊNH

Các tin khác: