Nói không với "hàng nóng"

Cập nhật, 21:39, Thứ Năm, 31/08/2023 (GMT+7)
Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế cho lực lượng công an.
Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế cho lực lượng công an.

Thời gian qua, tình trạng sử dụng hung khí, vũ khí và công cụ hỗ trợ trái phép để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Vĩnh Long.

Đáng chú ý, nhiều vụ đối tượng sử dụng hung khí “nóng”, súng để gây án, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối tượng sử dụng hung khí, vũ khí và công cụ hỗ trợ trái phép ngày càng trẻ hóa về độ tuổi. Nhiều trường hợp đặt mua súng qua mạng xã hội để làm đồ trưng bày, sưu tầm hoặc cất giữ để “phòng thân”, tuy nhiên hành vi trên là vi phạm pháp luật. Điển hình như trường hợp của N.V.Q. (SN 1993, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 3/2023, Q. lên mạng xã hội YouTube, thấy trang quảng cáo súng đồ chơi cao cấp nên đã liên hệ và đặt mua 1 khẩu súng với giá 2 triệu đồng.

Khoảng 1 tuần sau đó, có một người thanh niên chưa rõ lai lịch gọi điện giao hàng cho Q. tại một quán cà phê gần cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre, gồm 1 ổ xoay dạng trái khế, 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn. Sau đó, Q. đến huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, thuê phòng trọ ở lại qua đêm. Cũng tại đây, Q. đã liên hệ với nam thanh niên giao hàng nhờ hướng dẫn cách lắp ráp súng, tuy nhiên khi lắp đạn vào súng và bắn thử thì đạn không nổ, kẹt cò.

Đến ngày 7/5/2023, Q. đem khẩu súng trên cùng 2 viên đạn về nhà tại huyện Vũng Liêm để cất giấu thì bị công an địa phương phát hiện, thu giữ. Qua làm việc, Q. khai nhận mục đích của việc mua súng là để phòng thân. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an thì đây là súng quân dụng.

Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 3, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định về vũ khí quân dụng; Điều 18, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng; Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị phạt tù từ 1-20 năm hoặc tù chung thân hoặc còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1-5 năm.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, người dân cần nhanh chóng thông báo, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất hoặc qua Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long (Số 71/22A, đường Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; số điện thoại: 0693706288) để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nếu tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6 tháng đầu năm 2023, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, đã tiếp nhận, thụ lý 4 vụ việc, 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, thu 5 khẩu súng các loại, gồm: vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và đồ chơi nguy hiểm; thu 15 viên đạn các loại, gồm: đạn thể thao, đạn cao su; 1 cây đao, 2 dùi cui… Qua đó cũng đã kết thúc điều tra xác minh 2 vụ việc, kết thúc điều tra 2 vụ án, đề nghị truy tố 2 bị can.

Bài, ảnh: THÙY TRANG-
HOÀNG THÂN