Phóng hỏa giết chết mẹ kế và em trai, hung thủ lãnh án tử hình

Cập nhật, 16:03, Thứ Sáu, 24/03/2023 (GMT+7)
Bị cáo Trương Hoài Thương.
Bị cáo Trương Hoài Thương.

(VLO) Ngày 24/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Trương Hoài Thương (SN 1996, ngụ xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh). 2 nạn nhân là mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ với bị cáo.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trước đó nên tối 28/8/2022, Thương đến tiệm tạp hóa gần nhà mua 3 lít xăng với ý định giết chết mẹ kế là bà N.T.T.N. (SN 1975).

Về nhà, bị cáo đổ xăng ra thau rồi đem đi vòng ra cửa nhà sau gần nơi bà N. và con trai là T.H.T. (SN 2012) đang ngủ, hất thau xăng về phía mẹ kế rồi châm lửa đốt.

Bà N. bị bỏng nặng và tử vong một ngày sau đó tại bệnh viện, hơn 1 tuần sau T. cũng tử vong. Sau khi gây án, Thương được người thân đưa đến cơ quan công an đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thương phạm vào tội “Giết người” được quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với 3 tình tiết định khung là giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ nên tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Xem video.

Tin, ảnh: N. THỊNH- T. ANH