Tên trộm có 7 tiền án

Cập nhật, 17:07, Thứ Sáu, 09/12/2022 (GMT+7)

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Long Hồ) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hà Thành Khanh (ảnh, SN 1986, ngụ xã Thạnh Quới) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 4/12, Khanh đến cửa hàng vật liệu xây dựng T.C. (xã Phú Quới) mua đồ. Lúc này, chủ cửa hàng đi vắng, Khanh thấy trên bàn có giỏ xách nên mở ra lấy 5,2 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chủ cửa hàng đã trình báo cơ quan công an. Qua phối hợp thu thập chứng cứ, rà soát đối tượng, Công an huyện Long Hồ, Công an xã Phú Quới, Công an xã Thạnh Quới phát hiện Khanh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời làm việc.

Bước đầu, Khanh thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng lúc chủ cửa hàng đi vắng đã lấy trộm số tiền trên. Bị can này có 7 tiền án tội “Trộm cắp tài sản” và vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Tin, ảnh: ÂN – THỊNH