Mua bán đề bạc triệu nên hầu tòa

Cập nhật, 05:51, Thứ Năm, 01/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Cơ quan chức năng xác định số tiền Võ Thị Hồng Phượng (SN 1984, trú khóm Tân Phú, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long) bán đề trong 4 ngày trước lúc bị bắt lên đến hàng chục triệu đồng nên đã khởi tố vụ án.

Khoảng 15 giờ ngày 30/6, Cảnh sát hình sự Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an phường Tân Hòa kiểm tra, bắt quả tang Võ Thị Hồng Phượng đang có hành vi mua bán số đề tại bãi đất trống ở khóm Tân Hưng (phường Tân Hòa).

Tang vật thu giữ gồm một điện thoại di động dùng để liên hệ mua bán số đề, 2 phơi đề và 17,6 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Phượng khai bán số đề bằng cách người mua đến gặp trực tiếp hoặc nhắn tin qua điện thoại, tài khoản Zalo của Phượng. Sau đó, Phượng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh tính thắng thua với người chơi.

Qua kiểm tra, Công an TP Vĩnh Long xác định trong 4 ngày, từ ngày 27 - 30/6, Phượng đã thực hiện hành vi bán số đề cho Nguyễn Ngọc L. (SN 1969, trú Khóm 3, Phường 9, TP Vĩnh Long), Nguyễn Ngọc H. (SN 1977), Trần Thị Út H. (SN 1965, cùng trú khóm Tân Hưng, phường Tân Hòa) và nhiều người khác nhưng chưa xác định được họ tên, địa chỉ với số tiền hơn 26,1 triệu đồng.

Trong đó, số tiền Phượng bán đề ngày 28/6 là 5,5 triệu đồng và ngày 29/6 là hơn 9,6 triệu đồng. Nguyễn Ngọc L. có tổng số tiền đánh bạc hơn 14,4 triệu đồng. Trong đó ngày 28/6, Nguyễn Ngọc L. mua 21 con số đề của Phượng với số tiền đánh bạc là 5,5 triệu đồng.

Do đủ định lượng xử lý hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Võ Thị Hồng Phượng và Nguyễn Ngọc L. về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Ngọc H. và Trần Thị Út H., do số tiền mua đề dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị phạt hành chính.

Hành vi lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết để thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nhằm thu lợi bất chính của Phượng và L. đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần xử nghiêm.

Cụ thể, Phượng thực hiện hành vi đánh bạc với nhiều người và có 2 ngày số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng nên phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên.

L. hành nghề bán vé số kiến thiết nhưng mê sát phạt dẫn đến phạm tội, tuy nhiên mức độ ăn thua không lớn và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên không cần thiết cách ly khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Võ Thị Hồng Phượng 6 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc L. 20 triệu đồng tội “Đánh bạc” và buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đánh bạc hơn 26 triệu đồng.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG