Mời làm việc 7 cá nhân đăng tin sai sự thật về rao bán nhà ở xã hội

Cập nhật, 15:11, Thứ Sáu, 09/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 9/9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông mời làm việc đối với 7 cá nhân đăng tải thông tin trên mạng xã hội quảng cáo, rao bán nhà ở thuộc các dự án nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện được bán nhà hình thành trong tương lai (ảnh).

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng và phản ánh trên các phương tiện truyền thông, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện 4 trang và 26 tài khoản Facebook đăng tải 202 tin, 3 video quảng cáo, rao bán, nhận cọc, hỗ trợ cho vay mua nhà ở thuộc 3 dự án nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh, chưa đúng quy định của pháp luật

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã nhắc nhở, tuyên truyền các quy định của pháp luật về nhà ở, an ninh mạng. Các cá nhân vi phạm thể hiện thái độ thành khẩn, hợp tác với cơ quan chức năng, tự nguyện giao nộp các tài liệu chứng cứ, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ các thông tin đã đăng tải.

Xem video.

Tin, ảnh: THỊNH- TÂN