Truy tố bị can chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

Cập nhật, 06:15, Thứ Tư, 03/08/2022 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố đối với Huỳnh Hữu Tài (SN 1991, ngụ xã Long Mỹ, huyện Mang Thít) về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” (ảnh).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào ngày 17/6, Tài đã cho 2 nhóm gồm 18 người thuê 2 phòng bên trong tiệm áo cưới thuộc ấp Long Phước (xã Long Mỹ, huyện Mang Thít) do mình làm chủ để làm nơi sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận bắt đầu hoạt động chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy từ khoảng tháng 4/2022, mỗi lần cho thuê với số tiền từ 1- 1,5 triệu đồng. Bên trong mỗi phòng, Tài trang bị hệ thống đèn led, loa, cách âm và chuẩn bị sẵn dụng cụ để phục vụ cho các đối tượng sử dụng ma túy. Thời gian cho thuê phòng thường vào ban đêm nhằm tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng.

Tin, ảnh: HỒNG QUYẾN- HOÀNG THÂN