Kéo giảm tội phạm, lập lại trật tự an toàn xã hội

Cập nhật, 07:00, Thứ Tư, 13/07/2022 (GMT+7)

 

Chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, ra quân xử lý vi phạm về trật tự xã hội.
Chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, ra quân xử lý vi phạm về trật tự xã hội.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được ngành chức năng tập trung thực hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề khi vừa phát sinh, gây bức xúc trong Nhân dân, góp phần kéo giảm tội phạm, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. 6 tháng đầu năm, các loại tội phạm có xu hướng giảm, trong đó số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 6,09% so cùng kỳ năm 2021. Toàn tỉnh xảy ra 185 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội với 267 đối tượng liên quan, làm chết 7 người, bị thương 24 người, thiệt hại tài sản hơn 3,2 tỷ đồng; giảm 12 vụ so cùng kỳ năm trước. Trong đó, cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 152 vụ; phát hiện, bắt, xử lý 362 vụ, 2.115 đối tượng liên quan đến đá gà, đánh bạc, mại dâm,... Công an tỉnh mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm góp phần tích cực công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lập lại trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh đã tổ chức hơn 6.600 cuộc tuần tra, kiểm soát, phát hiện 4.886 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 4.008 trường hợp với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, tạm giữ 1.219 phương tiện các loại, tước có thời hạn 184 giấy phép lái xe. 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Cụ thể, xảy ra 62 vụ, làm chết 43 người, bị thương 41 người, thiệt hại tài sản khoảng hơn 500 triệu đồng; giảm 16 vụ, giảm 2 người chết và 17 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, làn đường,…

Bên cạnh, theo đánh giá của Công an tỉnh, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ vẫn còn diễn biến phức tạp. 6 tháng qua, lực lượng công an đã phát hiện, ngăn chặn 8 nhóm thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tạm giữ 38 xe mô tô, mời làm việc 39 người, xử phạt 6 trường hợp.

Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm

Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm giảm sâu so với cùng kỳ, nhờ tăng cường quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá tình trạng khai thác cát sông trái phép, các hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản vẫn còn xảy ra.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn tiềm ẩn phức tạp, nổi lên là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, xuất hiện một số thủ đoạn mới như: giả danh nhà mạng thông báo trúng thưởng; giả danh cán bộ ngân hàng thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản; giả danh cán bộ công an, tòa án thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc vụ việc vi phạm hành chính về giao thông, yêu cầu đóng phạt để chiếm đoạt tài sản của bị hại. 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 16 tin báo, tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng. Đến nay đã khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng.

Trong khi đó, tuy không có các tụ điểm phức tạp nhưng tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh về để chia nhỏ sử dụng và bán lẻ. Cơ quan điều tra đã phát hiện, bắt giữ 78 vụ, 99 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đặc biệt, đấu tranh, phá 2 chuyên án thu trên 0,5kg ma túy.

Trước tình hình này, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với những loại tội phạm như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm kinh tế, ma túy, tham nhũng, tội phạm hoạt động băng nhóm, “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em. Đồng thời, tập trung triệt xóa các tụ điểm về tệ nạn xã hội không để tồn tại gây bức xúc. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Toàn tỉnh hiện có 38 mô hình phòng chống tội phạm và được các địa phương nhân rộng ra 345 điểm ở đơn vị cơ sở. Các địa phương tổ chức 292 cuộc họp dân tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, mời cảm hóa và giáo dục 773 đối tượng. Cơ quan điều tra đã điều tra, khám phá 346/396 vụ, đạt 87,37% (vượt chỉ tiêu 12,37%). Bắt, vận động đầu thú 22 đối tượng (bắt 16 đối tượng, vận động đầu thú 6 đối tượng).

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG