Trộm xe, chờ xử lý, lại trộm

Cập nhật, 13:24, Thứ Tư, 08/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Trong thời gian chờ xử lý hành vi trộm xe gắn máy, Hồ Ngọc Huyền (SN 2000, trú Khóm 4, phường Thành Phước- TX Bình Minh) tiếp tục trộm xe gắn máy khác nên ra tòa lãnh án giam.

Hồ Ngọc Huyền nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên thường xuyên thực hiện hành vi trộm để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Ngày 28/7/2021, Huyền bị Công an phường Cái Vồn phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm nhưng chưa chấp hành thì tiếp tục thực hiện 2 vụ trộm xe gắn máy khác.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 45 ngày 20/8/2021, Huyền đến khu vực Khóm 5 (phường Cái Vồn) phát hiện xe gắn máy 64H3- 1010 dựng trên vỉa hè có gắn sẵn chìa khóa nhưng không ai trông coi liền lấy chạy đi tìm nơi tiêu thụ. Huyền điều khiển xe đến vựa phế liệu bán xe 64H3- 1010 giá 400.000đ.

Chủ xe 64H3-1010 khi phát hiện mất tài sản đã đến cơ quan công an trình báo. Qua xác minh, Công an TX Bình Minh có đủ cơ sở xác định Huyền lấy trộm nên tiến hành truy tìm và mời làm việc.

Tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khi công an mời làm việc, Huyền thừa nhận đã lấy trộm xe 64H3-1010 và chỉ nơi tiêu thụ cho cơ quan điều tra thu hồi. Sau đó, Huyền được cho về nhà chờ xử lý nhưng ngay hôm sau, Huyền lại đi tìm tài sản trộm và lấy tiếp xe gắn máy 64K1- 5190 của một người đi làm vườn, dựng trước cửa chòi nhưng không rút chìa khóa xe. Khi đang trên đường điều khiển xe 64K1- 5190 đi tìm nơi tiêu thụ, Huyền bị công an phát hiện bắt giữ.

Kết luận định giá 2 xe gắn máy Huyền lấy cắp tổng giá trị là 4 triệu đồng. Công an TX Bình Minh đã khởi tố Hồ Ngọc Huyền về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hành vi lén lút lấy trộm liên tiếp 2 xe gắn máy khi chưa chấp hành quyết định phạt hành chính của Huyền đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương và lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Mặc dù tài sản đã được thu hồi nhưng do Huyền cố ý vi phạm, thể hiện sự xem thường luật pháp nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Hồ Ngọc Huyền 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG