Trà Ôn: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Cập nhật, 20:15, Thứ Ba, 28/06/2022 (GMT+7)

 

(VLO) Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”, lãnh đạo huyện Trà Ôn kêu gọi toàn dân ra sức phòng, chống ma túy, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm về ma túy; đồng thời sẵn sàng đón nhận, quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng (ảnh).

Mỗi cá nhân hãy nói không với ma túy và tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy; mỗi gia đình phải ra sức quản lý chặt chẽ và giáo dục các thành viên trong gia đình, người thân về hậu quả, tác hại của ma túy, theo dõi giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện; Đoàn thanh niên phối hợp cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao kiến thức về phòng, chống ma túy và vận động mọi người không trồng cây có chứa chất ma túy, nhất là cây cần sa…

Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Trà Ôn đã kiên quyết đấu tranh, triệt phá, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhiều tụ điểm ma túy. Điển hình năm 2021 đã phát hiện và triệt phá 16 tụ điểm, 21 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng 6 tháng đầu năm nay đã triệt phá 7 tụ điểm, 7 đối tượng và nhiều điểm trồng cây cần sa trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: MINH TRÚC