Không chừa thói "chôm chỉa"

Cập nhật, 06:20, Thứ Tư, 29/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Không tiền tiêu xài, Nguyễn Thành Phước (SN 2000, ngụ ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức- Long Hồ) giở thói “chôm chỉa” tài sản của người khác.

Theo hồ sơ vụ án, vào sáng ngày 18/12/2021, Nguyễn Thành Phước điều khiển xe đạp đi mua chuối để về bán lại.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, khi đi ngang nhà ông S. phát hiện bên trong nhà có 1 thanh sắt hộp mạ kẽm và 1 lồng sắt có 1 con chim cu đất bên trong, Phước nảy sinh ý định “chôm chỉa” tài sản. Quan sát xung quanh thấy không có ai, Phước đột nhập vào lấy trộm số tài sản trên.

Sau đó, Phước đạp xe đến cầu Cái Chuối (ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức) thì gặp ông S. Thấy cái lồng chim và thanh sắt giống tài sản của mình, ông S. liền về nhà kiểm tra và phát hiện tài sản bị mất.

Nghi ngờ Phước lấy trộm, ông S. điều khiển xe máy đuổi theo. Khi bị ông S. bắt kịp, Phước thừa nhận hành vi lấy trộm tài sản, ông S. sau đó trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Theo kết luận định giá tài sản, 1 thanh sắt, 1 cái lồng chim và 1 con chim cu đất có tổng giá trị là 350.000đ, số tài sản được thu hồi trả cho bị hại.

Do Phước đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm, Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thành Phước về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phước là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bản thân bị cáo Phước thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vì cần tiền tiêu xài đã cố tình tái phạm.

Hành vi này thể hiện sự xem thường luật pháp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần xử mức án tương xứng để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn nhận tội, khai báo nên HĐXX tuyên án sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Phước 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, năm 2021, Phước từng 2 lần bị Công an xã Thanh Đức xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ ra quyết định xử phạt hành chính. 

P. TẤN

Các tin khác: