Đem tài sản trộm gửi bạn, cả nhóm hầu tòa

Cập nhật, 17:04, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)

Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng mang đến nhà bạn gửi nên cả nhóm hầu tòa về hành vi trộm cắp và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguyễn Văn Cường (SN 1994- trú ấp Vườn Cò, xã Hòa Tịnh- Mang Thít) vừa chấp hành xong bản án 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án lại tiếp tục trộm. Còn Nguyễn Tuấn Vinh (SN 1982- trú ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh- Long Hồ) đã 5 lần đi tù tội “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản” nhưng vẫn tái phạm.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4- 8/2021, Cường và Vinh thực hiện nhiều vụ trộm kiếm tiền mua ma túy sử dụng. Cụ thể, đêm 25/7/2021, Cường điều khiển xe gắn máy đến khu vực cầu Kinh Cụt (Phường 1- TP Vĩnh Long) gặp Võ Hải Bằng (SN 1998- trú ấp Phước Lợi A, xã Long Phước- Long Hồ) rủ đi trộm cắp. Sau đó, Cường và Bằng dùng xà beng phá ổ khóa đột nhập vào nhà 69/2A đường Phó Cơ Điều (Phường 3) lấy trộm máy bơm hơi và máy rửa xe mang đến vựa phế liệu ở xã Thanh Đức (Long Hồ) bán được 700.000 đồng. Biết nhà số 69/2A còn nhiều tài sản, Cường và Bằng quay lại lấy trộm 2 cục nóng máy lạnh bán được 2,5 triệu đồng. Sau khi dùng hết số tiền này vào việc mua ma túy sử dụng, Bằng tiếp tục đến nhà số 69/2A lấy trộm máy cắt sắt cầm tay, một cục sắt mang đến vựa phế liệu bán được 150.000 đồng. Còn Cường trộm tiếp một máy lạnh, một bếp quang từ, một bộ nồi chảo, 6 bộ quạt trần, 79 cầu dao… rồi chở đến gửi ở cạnh nhà Nguyễn Kim Bằng (SN 1971- trú Xóm Chài, Khóm 2, Phường 2- TP Vĩnh Long). Bằng biết rõ đây là tài sản do Cường trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý giữ giùm. Chiều cùng ngày, khi thấy trời mưa, Bằng sợ ướt còn mang số tài sản trên vào nhà cất giữ giùm Cường.

Đầu tháng 8/2021, Nguyễn Tuấn Vinh cùng Nguyễn Đức Trung (SN 1984- trú Khóm 5, Phường 9- TP Vĩnh Long) phát hiện quán mì cay 79 trên đường Hưng Đạo Vương (Phường 1) không có người liền đột nhập vào lấy trộm máy xịt rửa xe đưa cho Nguyễn Văn Cường đem đi bán được 300.000 đồng. Sau đó, Vinh rủ Cường quay lại quán mì cay 79 lấy trộm máy nước nóng, 9 đôi giày, nhiều quần áo, nước hoa, trang sức bằng bạc, 2 tivi, một loa kẹo kéo, 4 loa nhỏ.

Trước đó, do cần tiền mua ma túy sử dụng, khoảng 12 giờ ngày 9/4/2021, Vinh điều khiển xe gắn máy trên QL1 về hướng thị trấn Tam Bình tìm tài sản trộm. Đến tiệm hớt tóc Phương (ở Khóm 4, thị trấn Tam Bình), Vinh dừng xe đột nhập vào trong tìm tài sản thì thấy 2 ghế đôn hình voi bằng gốm màu xanh, liền lấy chở về hướng chợ Cái Ngang tìm nơi tiêu thụ thì bị công an phát hiện tạm giữ cùng tang vật.

Kết luận định giá tổng tài sản Cường và Vinh lấy trộm trị giá hơn 81,3 triệu đồng. Trong đó, số tài sản Cường trộm mang đến nhờ Nguyễn Kim Bằng giữ trị giá hơn 70 triệu đồng.

Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Tuấn Vinh về hành vi “Trộm căp tài sản” quy định tại khoản 1 và 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Kim Bằng bị khởi tố về hành vi “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên trộm cắp. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Riêng Bằng biết tài sản do Cường trộm cắp mà có vẫn chứa chấp nên cần có hình phạt tương xứng để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Cường 3 năm tù giam, Nguyễn Tuấn Vinh 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Kim Bằng 6 tháng tù giam tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối với Võ Hải Bằng và Nguyễn Đức Trung, do tài sản lấy cắp chưa đủ định lượng xử lý hình sự nên bị phạt hành chính.

Tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự quy định tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” như sau: Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn tại khoản 1 và 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

DIỄM PHƯỢNG