Rủ người chưa thành niên đi trộm

Cập nhật, 06:30, Thứ Năm, 06/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Nhiều lần bị phạt tù về hành vi trộm cắp nhưng Nguyễn Hoàng Anh (SN 1997- trú ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành- TX Bình Minh) vẫn tái phạm và còn rủ rê, lôi kéo người chưa thành niên cùng phạm tội.

Năm 16 tuổi, Nguyễn Hoàng Anh bị đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng về hành vi trộm cắp nhưng sau đó vẫn tái phạm nên liên tiếp bị phạt tù tội trộm và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trưa 27/1/2021, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên khi Nguyễn Huỳnh Thái Bảo (SN 2003- trú cùng địa phương) đến chơi, Hoàng Anh đã rủ Bảo đi trộm. Bảo đồng ý, điều khiển xe gắn máy chở Hoàng Anh trên tuyến đường đan liên xã Đông Thành- Đông Thạnh tìm tài sản trộm.

Đến ấp Hóa Thành 1, Bảo phát hiện xe gắn máy 64H8-5928 của anh Thạch Lê dựng cặp đường không người trông giữ, trên xe có sẵn chìa khóa liền dừng xe cho Hoàng Anh lấy trộm.

Bảo điều khiển xe vừa trộm đến nhà Nguyễn Văn Bé Ba (SN 1985- ở khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận- TX Bình Minh) bán được 1,5 triệu đồng. Khi gạ bán xe, Bảo nói “do bạn lấy trộm ở khu vực chợ Hóa Thành nên không có giấy tờ” nhưng Bé Ba vẫn đồng ý mua.

Sau khi bán xe, Bảo lấy 1 triệu đồng mua ma túy đem về cùng Hoàng Anh sử dụng, còn 500.000đ tiêu xài hết.

Còn Bé Ba, sau khi mua xe 64H8-5928 đã tháo bỏ bửng, biển số, dán lại tem và gắn biển số giả 52K5-2642 để tránh bị phát hiện. Đến ngày 3/2/2021, cơ quan điều tra khám xét nhà Bé Ba thu giữ xe trên có số máy, số khung như anh Lê báo mất.

Quá trình điều tra, Hoàng Anh và Bảo thừa nhận ngoài trộm xe của anh Lê, rạng sáng 2/2/2021, cả 2 còn đến ấp Mỹ Thới 2 (xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) lấy trộm xe gắn máy 52T4-9231 của ông Nguyễn Văn Mười đem bán phế liệu được 400.000đ và đã mua ma túy sử dụng hết.

Kết luận định giá xe 64H8-5928 trị giá 3,6 triệu đồng, xe 52T4-9231 trị giá 600.000đ. Tài sản đã được thu hồi trả bị hại.

Công an TX Bình Minh đã khởi tố Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Huỳnh Thái Bảo về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Bé Ba về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1, Điều 173 và Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Chỉ vì cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Hoàng Anh đã rủ rê, lôi kéo Bảo là người chưa đủ 18 tuổi đi trộm cắp tài sản. Bản thân Hoàng Anh có nhân thấn xấu, nhiều lần bị xử lý về hành vi trộm nhưng vẫn tái phạm nên chịu thêm tình tiết tăng nặng là xúi giục người chưa thành niên phạm tội.

Còn Bảo khi Hoàng Anh rủ đi trộm đã không can ngăn mà còn tích cực thực hiện với vai trò đồng phạm. Bị cáo Bé Ba, mặc dù không hứa hẹn trước nhưng biết rõ xe Bảo mang đến bán là do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mua.

Trước đó, Bé Ba cũng đã nhiều lần bị phạt tù tội trộm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng không ăn năn hối cải. Sau khi mua xe 64H8-5928, Bé Ba còn thay đổi kết cấu xe để tránh bị phát hiện nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hoàng Anh 1 năm tù giam, Nguyễn Huỳnh Thái Bảo 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Văn Bé Ba 1 năm tù giam tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” như sau: Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10- 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG