Ma túy trong vỏ mì gói

Cập nhật, 13:49, Thứ Năm, 11/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Từng bị xử phạt hành chính vì hành vi trộm cắp tài sản, Đặng Vũ Cường (SN 1992, ngụ ấp An Thành, xã An Bình- Long Hồ) lại tìm đến “cái chết trắng”. Để thỏa mãn cơn nghiện, Cường lén lút mua ma túy giấu vào vỏ mì gói nhưng chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Vũ Cường về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23/6/2021, Công an huyện Long Hồ phối hợp Công an xã Thanh Đức tuần tra tại khu vực ấp Thanh Mỹ 1 (xã Thanh Đức- Long Hồ) phát hiện Đặng Vũ Cường có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người của Cường có 1 bịch ny lông chứa tinh thể màu trắng bên trong nghi là ma túy nên đã lập biên bản thu giữ và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận khoảng 16 giờ 40 phút ngày 23/6/2021 có điều khiển xe máy đến khu vực Phường 2 (TP Vĩnh Long) mua ma túy của một nam thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) với giá 500.000 đồng để sử dụng cá nhân. Sau khi nhận ma túy, Cường giấu vào vỏ mì gói rồi dùng bịch ny lông gói lại và chạy xe về nhà.

Trên đường đi, Cường gặp bạn là L. và rủ cùng đến khu vực bến phà Đình Khao tìm một người bạn. L. đồng ý chở Cường đi, nhưng khi đến khu vực ấp Thanh Mỹ 1 thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe và bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), mẫu tinh thể màu trắng thu giữ của Cường là ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 0,8648g.

Hành vi của Đặng Vũ Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Đối với nam thanh niên bán ma túy cho Cường, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, khi có căn cứ sẽ xử lý sau. Riêng L. do không liên quan đến vụ án nên không xem xét xử lý.

HĐXX nhận định hành vi của Đặng Vũ Cường đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý Nhà nước về chất ma túy đồng thời gây mất an ninh trật tự địa phương, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự để nhận thức hành vi gây ra là nguy hiểm nhưng vẫn cố tình thực hiện nên cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Vũ Cường 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

PHẠM TẤN