Thủ đoạn lừa đảo: "cho số đánh đề"

Cập nhật, 05:58, Thứ Tư, 15/09/2021 (GMT+7)

 

Một tài khoản quảng cáo “cho số đánh đề”.
Một tài khoản quảng cáo “cho số đánh đề”.

(VLO) “Nổ” là nhân viên hoặc có “tay trong” tại các công ty xổ số có thể biết trước hoặc dàn xếp được kết quả, các đối tượng lừa đảo yêu cầu người chơi chuyển tiền để nhận được “con số may mắn” tìm kiếm “cơ hội đổi đời”.

Thủ đoạn lừa đảo này xuất hiện đã lâu, cơ quan chức năng cũng đã triệt phá nhiều vụ nhưng đến nay vẫn còn tái diễn.

Nộp phí cho số đánh đề

Gần đây trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo xuất hiện nhiều đối tượng đăng tải các bài viết mời mọc, “câu” người dùng mua số lô đề.

Với cam kết “trúng 100%”, các đối tượng này mời chào những “tín đồ đỏ đen” mua số, gửi tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc gửi thẻ điện thoại để có “bạch thủ đề, lô VIP”, nếu không trúng sẽ hoàn tiền.

Không khó để tìm kiếm những trang như: hội lô đề miền Bắc, chốt lô đề miền Bắc, cao thủ chốt lô đề miền Bắc,… công khai quảng cáo mua bán lô đề trên Facebook.

Một tài khoản Facebook cập nhật thông tin “Cam đoan chỉ có công ty tôi mới dám đăng trước giờ quay vì số của công ty tôi lấy trực tiếp từ trường quay là số chuẩn”, kèm theo số điện thoại 09…436776 để những người có nhu cầu kết bạn Zalo trao đổi trực tiếp.

Trong vai một người đang “kẹt tiền” cần số đánh đề “gỡ vốn”, phóng viên nhắn tin kết bạn qua số điện thoại này và được một người đàn ông nhanh chóng phản hồi.

Người này giới thiệu là thành viên hội đồng một công ty xổ số ở miền Bắc, cam kết “em lấy số thì cứ yên tâm, bên anh đảm bảo chắc chắn chuẩn 100% cho em”.

Biết tôi có nhu cầu mua số đánh đề, người này đặt điều kiện phải trả phí lần lượt như sau: “lô” 5 triệu, “đề” 30 triệu, “3 càng” 40 triệu, “xiên” 15 triệu. Tôi “chốt lô” thì người này báo phí 5 triệu và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên một người phụ nữ.

Một tài khoản khác cập nhật đều đặn kết quả quay xổ số kèm theo các tin nhắn được giới thiệu là những người đã mua số và trúng lô đề.

Tương tự như thủ đoạn vừa nêu, tài khoản này cũng cam kết “bách phát, bách trúng” nhưng cần trả phí trước để “cảm ơn với cấp trên trường quay”. Đồng thời, công khai phí mua số lần lượt: dàn “số đề” 15 triệu đồng, “lô xiên” 10 triệu đồng, “lô bạch thủ” 5 triệu đồng.

Để dụ người chơi “móc hầu bao”, tài khoản này quảng cáo: “Số đã chốt ra thị trường bao “nổ” (trúng) 100% và hoàn trả tiền nếu số không trúng”.

Để người khác tin tưởng, tài khoản này khẳng định mình là đơn vị trung gian với công ty xổ số, uy tín, được chứng minh bằng các bảng số kết quả quay số hàng ngày được đưa lên Facebook. Người chơi chọn hình thức xong, chuyển tiền đến số tài khoản 1903661050…, sau đó sẽ được chuyển số.

Liên hệ với một tài khoản Zalo khác, cũng với cam kết “trúng 100%”, một người đàn ông cũng đưa ra khoản phí tương tự và cam kết giữ bí mật cá nhân của người mua số.

Ít phút sau, người này còn gửi cho chúng tôi xem nhiều tin nhắn của người khác đã hoàn tất việc gửi tiền vào tài khoản và nhận được số, đồng thời hối thúc chúng tôi sớm chuyển tiền để có cơ hội “đổi đời”.

Thủ đoạn lừa đảo

Chỉ tính riêng năm 2020, Bộ Công an đã xử lý 496 vụ liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, khởi tố 444 vụ với 1.841 bị can, xử lý hành chính 52 vụ với hơn 1.000 đối tượng. Hầu hết các vụ lừa đảo thông qua hình thức “cho số đánh đề” đều được các đối tượng lên kịch bản như nhau.

Theo đó, các đối tượng cấu kết với nhau chỉnh sửa kết quả của các công ty xổ số kiến thiết, sau đó sử dụng máy tính, điện thoại đăng thông tin giả mạo lên Facebook, Zalo để quảng cáo, cung cấp số điện thoại dụ dỗ người chơi.

Để tạo lòng tin cho bị hại, các đối tượng còn làm giả con dấu của các công ty xổ số và chữ ký của lãnh đạo công ty, bảng danh sách lô đề được đóng dấu mật, dấu cam kết từ nhà quay thưởng để gửi cho bị hại hoặc đưa lên mạng xã hội.

Khi nhận được tiền từ người mua số chuyển vào tài khoản ngân hàng, các đối tượng lừa đảo sẽ chặn Facebook, Zalo để chiếm đoạt tiền.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), hành vi giả mạo người làm ở công ty xổ số, cung cấp thông tin sai sự thật, cam kết 100% trúng thưởng, chỉnh sửa kết quả xổ số đều có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ xấu thường tạo ra các trang web giả mạo, lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo niềm tin, lôi kéo, dụ dỗ người chơi, tự nghĩ ra các con số với cam kết 100% trúng thưởng nhằm hưởng lợi bất chính.

Việc chơi lô đề nói chung và lô đề online đều là hình thức đánh bạc. Tùy tính chất và mức độ vi phạm, người chơi và bán số lô đề sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh xổ số nói chung và hoạt động quay số mở thưởng nói riêng do Nhà nước tổ chức và tuân thủ theo các quy định pháp luật.

Do vậy, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có thể can thiệp hoặc biết trước kết quả quay số mở thưởng khi hoạt động quay số chưa diễn ra. Các thông tin biết trước được kết quả xổ số là hoàn toàn giả mạo, người dân cần cảnh giác, tránh “sụp bẫy” rồi mất tiền oan.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG