Nhóm "quý bà" tụ tập đánh bài, bất chấp giãn cách xã hội

Cập nhật, 06:50, Thứ Tư, 08/09/2021 (GMT+7)

Trong khi mọi người cùng chung tay thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, thì mới đây (12 giờ 40 phút ngày 3/9/2021), Công an huyện Mang Thít bắt quả tang 4 phụ nữ đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại Khóm 5 (thị trấn Cái Nhum).

Cụ thể 4 người bị bắt quả tang, gồm: Phan Thị Thúy Quyên (SN 1991); Phan Thị Thi (SN 1973); Huỳnh Thị Mỹ (SN 1970) và Nguyễn Thị Em (SN 1978), cùng ngụ thị trấn Cái Nhum, đang đánh bài tại hộ Phan Thanh Châu (SN 1955, ngụ Khóm 5, thị trấn Cái Nhum).

Tại hiện trường, công an tạm giữ 350 ngàn đồng trên chiếu bạc; 1 bộ bài tứ sắc. Kiểm tra trên người nhóm này công an tạm giữ trên 5 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Hiện, Công an huyện Mang Thít đã lập biên bản vi phạm, đồng thời đề xuất UBND huyện Mang Thít ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm người này, mỗi người 15 triệu đồng cùng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo quy định tại Nghị định số 117 của Chính phủ; xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng cùng về hành vi đánh bạc trái phép được quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167 của Chính phủ.

Cùng ngày, lực lượng Công an huyện Mang Thít tuần tra phát hiện và phạt 1 người ra đường khi không thật sự cần thiết với 2 triệu đồng.

HOÀNG THÂN - PHÁT ĐẠT