Khởi tố đối tượng tàng trữ gần 400g ma túy

Cập nhật, 14:33, Thứ Tư, 01/09/2021 (GMT+7)

Ngày 1/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Văn Tấn (SN 1993, ngụ ấp Hiếu Bình, xã Hiếu Thành- Vũng Liêm) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/8, tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 của Công an huyện Vũng Liêm làm nhiệm vụ trên Đường tỉnh 906 thuộc ấp Hiếu Xuân Tây (xã Hiếu Thành), phát hiện đối tượng điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng công an truy đuổi đến ấp Hiếu Thọ (xã Hiếu Thành) thì phát hiện đối tượng ném bỏ túi ny lông màu đen xuống sông, sau đó tiếp tục tẩu thoát. Kiểm tra bên trong túi ny lông, công an phát hiện nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Qua trích xuất camera an ninh và rà soát đối tượng, Công an huyện Vũng Liêm xác định đối tượng là Phạm Văn Tấn. Ngay sau đó, Công an huyện Vũng Liêm phối hợp cùng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiếu Thành tiếp tục truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Tấn đang lẩn trốn tại nhà anh ruột ở ấp Hiếu Ngãi (xã Hiếu Thành) nên tiến hành bắt giữ. Qua giám định, số ma túy mà Tấn ném xuống sông phi tang có trọng lượng 399,9056g, loại ma túy đá. Sau đó, Công an huyện Vũng Liêm đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

TRÍ- THỊNH