"Đòi nợ thuê" và "tín dụng đen" lan từ Bắc vào Nam

Cập nhật, 06:12, Thứ Tư, 30/05/2018 (GMT+7)

Dịch vụ đòi nợ thuê đáp ứng được nhu cầu của nhiều người muốn thu hồi những khoản nợ khó đòi được pháp luật cho phép.

Gần đây, dịch vụ đòi nợ thuê đã “biến tướng” thành băng nhóm “xã hội đen” và chúng còn hoạt động thêm “tín dụng đen” khiến không ít người dân trở thành con nợ bị chúng khủng bố tinh thần, đe dọa khi không còn khả năng trả nợ.

Kỳ 1: Dịch vụ đòi nợ thuê “biến tướng”

Những năm gần đây khi kinh tế có nhiều biến động, xuất hiện nhiều khoản nợ xấu khó đòi thì dịch vụ đòi nợ thuê cũng ra đời. Bên cạnh những dịch vụ làm ăn chân chính thì cũng có nhiều đối tượng từ miền Bắc vào “biến tướng” thành băng nhóm hành xử theo kiểu “xã hội đen”.

Công an vừa bắt giữ “băng” cho vay nặng lãi từ Hà Nội vào Cần Thơ hoạt động.
Công an vừa bắt giữ “băng” cho vay nặng lãi từ Hà Nội vào Cần Thơ hoạt động.

 “Nở rộ” dịch vụ đòi nợ thuê

Các dịch vụ đòi nợ thuê quảng cáo tràn lan trên các trang mạng với lời giới thiệu hấp dẫn: “Nơi tài chính hồi sinh”; “Ở đâu có nợ, ở đó có chúng tôi”; “Tiền phải về với chủ”…

Các dịch vụ đòi nợ còn quảng cáo, giới thiệu đội ngũ nhân viên là những luật sư giỏi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đòi nợ thuê và đã từng tốt nghiệp kinh tế trở lên, được rèn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Các “giải pháp đòi nợ đều được sàng lọc”, “trải nghiệm thực tế và hiệu quả thành công rất cao”, “thời gian đòi nợ nhanh chóng, an toàn”.

Một số dịch vụ còn “khoe” thành tích “Bảng vàng doanh nhân đất Việt”; “Ngôi sao kinh doanh đất Việt”; “Top 30 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam”… để tạo thêm lòng tin khách hàng.

Để biết thêm chi tiết loại hình dịch vụ đòi nợ thuê mới này, chúng tôi liên hệ số điện thoại hotline 0933XXXXXX, treo trên mạng.

Nghe chúng tôi trình bày có người thiếu nợ hơn 1 tỷ đồng, có đủ giấy tờ chứng minh nhưng con nợ có ý định “quỵt”.

Người tiếp điện thoại rất lịch sự, giới thiệu dịch vụ tốt nhất và được cấp giấy chứng nhận “Danh hiệu cúp vàng sản phẩm”.

Có 2 gói dịch vụ: Gói bán nợ với giá 40%, nếu khách hàng đồng ý thì sẽ đi xác minh đúng sự thực sẽ ký hợp đồng.

Gói dịch vụ thứ 2 là khách hàng thuê đòi nợ phí từ 30- 50% tùy vùng và đòi nợ tới đâu tính phí đến đó. Phía dịch vụ giải thích thêm với gói thứ 2 sẽ thu hồi được thêm khoản lãi, nhưng thời gian đòi nợ sẽ lâu hơn và được phân chia ra nhiều đợt.

Để khách hàng an tâm, họ cho biết đơn vị có giấy phép hoạt động, đòi nợ đúng luật và có hợp đồng nên không ảnh hưởng đến uy tín cá nhân khách hàng.

Để tìm hiểu thêm chúng tôi tiếp tục liên hệ dịch vụ đòi nợ khác và người đại diện này cho biết, phí dịch vụ này là rẻ nhất trên mặt bằng phí đòi nợ thuê.

Đơn vị lấy phương châm trách nhiệm với khách hàng, đòi nợ chuyên nghiệp, nhanh chóng, không gây phiền hà cho đơn sự có liên quan.

“Nghề đòi nợ thuê vất vả lắm, đâu phải đến một lần, nói suông là “ẵm” tiền về, phải tìm hiểu khả năng chi trả con nợ và phải dùng biện pháp thích hợp mới đòi nợ được”- người đại diện nói.

Qua tìm hiểu các dịch vụ đòi nợ, chúng tôi thấy phần lớn họ đưa các biện pháp không rõ ràng, chung chung và rất có thể họ dùng đến đối tượng “xã hội đen” để trấn áp đòi nợ. Thời gian qua, không ít người chẳng may thiếu nợ bị bọn côn đồ đe dọa, hành hung gây hoang mang lo sợ.

Những “biến tướng” của đòi nợ thuê

Công an thu giữ từ các băng nhóm tín dụng đen nhiều tờ rơi quảng cáo vay vốn, người dân hết sức cảnh giác loại tín dụng này.
Công an thu giữ từ các băng nhóm tín dụng đen nhiều tờ rơi quảng cáo vay vốn, người dân hết sức cảnh giác loại tín dụng này.

Không thể phủ nhận hoạt động dịch vụ đòi nợ ra đời đã đáp ứng được nhu cầu thực tế cá nhân, tổ chức muốn thu hồi nợ khó đòi.

Bên cạnh một số dịch vụ hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và đúng luật, nhưng cũng có không ít “biến tướng” trở thành băng nhóm đi đòi nợ thuê và hoạt động “tín dụng đen”.

Gần đây, tại các tỉnh miền Tây, công an liên tiếp bắt giữ nhiều băng nhóm tội phạm có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và nghi vấn liên quan đòi nợ thuê.

Ngày 24/5/2018, Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ kiểm tra căn nhà ở khu Hoàng Hảo (xã Thanh Đức- Long Hồ) phát hiện nhiều người có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Nhóm người này gồm: Đào Thành Đạt (20 tuổi); Nguyễn Văn Khang (27 tuổi), cùng ngụ TP Hà Nội; Nguyễn Văn Quỳnh (22 tuổi); Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi); Vũ Đức Thịnh (23 tuổi), cùng ngụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan thu nhiều mẫu quảng cáo vay tiền, hợp đồng thế chấp tài sản và các loại giấy tờ nhà đất, sổ hộ khẩu, CMND, giấy phép lái xe... Bước đầu nhóm người này thừa nhận từ miền Bắc vào hoạt động cho vay với hình thức hỗ trợ vốn.

Trước đó, ngày 12/5/2018, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Cần Thơ bắt giữ 8 đối tượng cùng đến từ TP Hà Nội. Lực lượng công an thu giữ của chúng nhiều giấy tờ, tang vật có dấu hiệu liên quan đến đòi nợ thuê và hoạt động “tín dụng đen”.

Tại cơ quan công an, bước đầu họ khai nhận khoảng đầu tháng 3/2018, từ TP Hà Nội vào miền Nam hoạt động cho vay vốn, hành nghề đòi nợ thuê ở địa bàn Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và có hơn 100 khách hàng vay vốn mức lãi suất từ 10- 30 %/tháng.

Tại tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, làm rõ 24 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và đòi nợ thuê.

Ngày 9/5/2018, tại TP Sa Đéc, Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đồng Tháp bắt đối tượng cầm đầu hoạt động “tín dụng đen” và đòi nợ thuê Nguyễn Văn Thư (25 tuổi, ở Tuyên Quang) tạm trú tại phường Tân Quy Đông (TP Sa Đéc) thu giữ 3.600 tờ rơi, 417 hợp đồng vay và nhiều vật dụng có liên quan.

Nguyễn Văn Thư khai, từ tháng 4/2018, hắn ta cùng với một số đối tượng khác vào miền Nam tổ chức cho vay và đòi nợ thuê. Địa bàn hoạt động của chúng là ở Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Các băng nhóm “tín dụng đen” cho người đến các bến tàu xe và nhiều nơi khác phát tờ rơi, dán quảng cáo trên cột điện, trên cây với hình thức hỗ trợ vốn, thủ tục đơn giản, nhận vốn nhanh, hình thức trả vốn, lãi theo ngày, tuần, tháng. Tuy nhiên, nhiều người không hay trong hợp đồng vay, chúng đã tinh vi giăng bẫy khiến nhiều người không thể trả được nợ nên bị chúng khủng bố tinh thần hay dùng vũ lực uy hiếp.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: NGỌC THUẬN