Công an TP Cần Thơ phá đường dây cung cấp cần sa khô ở miền Tây

Cập nhật, 17:31, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)

Sau nhiều tháng lập chuyên án, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã bắt giữ nhóm 3 nghi can vận chuyển cần sa khô từ An Giang về Cần Thơ để chia nhỏ, cung cấp cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây.

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển cần sa khô cung cấp cho các tỉnh miền Tây và TP Hồ Chí Minh.

Rạng sáng 30/5, các trinh sát đã phối hợp với Công an quận Ô Môn kiểm tra xe ôtô lưu thông trên quốc lộ 91, qua địa bàn phường Châu Văn Liêm.

Trên xe có 3 đối tượng, gồm: Lê Vĩnh Hòa (34 tuổi); Đặng Phước Lợi (23 tuổi) và Ðào  Công Tài (36 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy.

Hòa cùng tang vật.
Hòa cùng tang vật.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều bọc nylon đen, chứa cần sa khô, có trọng lượng khoảng 6,5 kg cùng một số tang vật có liên quan. Các đối tượng khai nhận mua ma túy (Cần Sa) từ An Giang mang về nhà Hòa ở Cần Thơ phân thành gói nhỏ. 

Sau đó, cả nhóm mang đi tiêu thụ ở các địa phương lân cận và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Hòa giữ vai trò chủ mưu và cầm đầu cả nhóm.

Theo CAND