Máy tuốt lúa mini tiện lợi - đa năng

Cập nhật, 19:38, Thứ Sáu, 02/12/2022 (GMT+7)

Nhằm giúp người dân tiết kiệm chi phí tuốt lúa cũng như tiện lợi trong quá trình sản xuất, ông Tư Rô (Nguyễn Văn Rô), xã Ðông Hưng, huyện Cái Nước, đã sáng chế ra máy tuốt lúa mini để phục vụ bà con vùng lúa - tôm.

Nếu như trước đây khi thu hoạch lúa xong phải đợi máy tuốt đến tận nhà, mất thời gian khá lâu, thì nay, khi có chiếc máy tuốt lúa mini này, bà con có thể tuốt lúa nhanh gọn, không cần phải đợi, thuê máy móc nữa.

Ông Tư Rô cho biết: “Bà con vùng lúa luôn trăn trở việc kêu máy tuốt lúa lớn vô tốn nhiều nhân công, chi phí cũng đội lên. Chiếc máy tuốt này ra đời với mục đích giảm nhẹ chi phí và đỡ tốn nhân công, đặc biệt, bà con mua máy sử dụng được trong nhiều năm, không cần phải phụ thuộc máy tuốt lớn. Bà con có từ 2-3 công đất lúa - tôm thì sử dụng chiếc máy này là thuận tiện nhất”.

Các thiết bị cơ bản trên chiếc máy có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng.
Các thiết bị cơ bản trên chiếc máy có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng.

Khởi nguồn sản xuất từ 5 năm trước, đến nay, ông Tư Rô ngày càng cải tiến để máy gọn nhẹ hơn, cho bà con dễ sử dụng và di chuyển dễ dàng. Chiếc máy có trọng lượng 170 kg, bà con có thể đặt ở đâu tuốt cũng được, thuận tiện trong quá trình tuốt lúa. Chiếc máy được trang bị bằng động cơ máy dầu có hiệu suất động cơ cao hơn so với máy chạy bằng xăng. Theo ông Tư Rô, bình quân 15 người gặt liên tục vẫn đảm bảo cho chiếc máy hoạt động tốt.

Chiếc máy tuốt lúa vận hành khá đơn giản, giúp bà con dễ sử dụng.
Chiếc máy tuốt lúa vận hành khá đơn giản, giúp bà con dễ sử dụng.

Thấy nhiều hộ đã trang bị máy, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hiền, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, cũng mua cho mình chiếc máy để tuốt lúa vụ này. Bà Hiền phấn khởi: “Quá trình tuốt không bị vương vãi, hạt lúa ra chất lượng. Khi mình có máy rồi, bà con ở xóm không có máy thì cũng hỗ trợ nhau để tuốt lúa”.

“Khi mua được máy tuốt này tôi rất mừng, vì rất tiện lợi, lúa khi gặt xong được tuốt liền, lúa không còn bị hư khi đợi máy tuốt lớn nữa”, ông Trần Văn Ðảo, xã Thạnh Phú, chia sẻ.

Trong quá trình bàn giao máy, ông Tư Rô luôn hướng dẫn tận tình bà con cách sử dụng và khắc phục những lỗi nhỏ.
Trong quá trình bàn giao máy, ông Tư Rô luôn hướng dẫn tận tình bà con cách sử dụng và khắc phục những lỗi nhỏ.

 

Nông dân rất phấn khởi khi tuốt được lúa chất lượng.
Nông dân rất phấn khởi khi tuốt được lúa chất lượng.

Chiếc máy này có giá 15 triệu đồng, phù hợp với túi tiền của nông dân. Với niềm đam mê sáng chế, dự kiến thời gian tới ông Tư Rô sẽ cải tiến và sáng chế chiếc máy tuốt lúa có thể đồng thời chà thành gạo./.

Theo NHẬT MINH (Báo Cà Mau)