105 năm vùng cù lao Chợ Mới

Cập nhật, 16:28, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)

Năm 2022, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tròn 105 năm thành lập (1917-2022). Chào mừng sự kiện này, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã triển khai kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, khẳng định giá trị lịch sử trong tiến trình hình thành, phát triển của vùng đất cù lao.

 Một góc nông thôn mới huyện Chợ Mới
Một góc nông thôn mới huyện Chợ Mới

Theo dự kiến, lễ kỷ niệm 105 năm thành lập huyện Chợ Mới sẽ được tổ chức vào tháng 11/2022, gồm: Trình chiếu video clip phóng sự “Chợ Mới xưa và nay” để giới thiệu, quảng bá nét nổi bật vùng đất Chợ Mới qua 105 năm thành lập và phát triển; giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, sản phẩm hàng hóa đặc trưng của huyện; giới thiệu tiềm năng, triển vọng phát triển của huyện trong những năm tới và chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa “Chợ Mới 105 năm thành lập và phát triển”.

Để chào mừng hoạt động, huyện sẽ tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Chợ Mới; tổ chức cuộc thi hát những ca khúc về quê hương Chợ Mới; tổ chức các hoạt động văn nghệ, điền kinh, thể thao chào mừng. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.

Cùng với đó, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, học tập, lao động, sản xuất. Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt văn hóa nơi công sở; xây dựng các công trình công cộng, nhà văn hóa khu dân cư, khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới Tô Văn Chấn thông tin: “Huyện sẽ tập trung tuyên truyền lịch sử 105 năm thành lập huyện Chợ Mới; đồng thời giới thiệu, quảng bá các tiềm năng kinh tế - xã hội của huyện trong thời kỳ phát triển và hội nhập; gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tổ chức hội thảo khoa học, chủ đề: 105 năm thành lập huyện Chợ Mới (1917-2022)”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Trần Minh Dững cho biết: “Để chào mừng kỷ niệm 105 thành lập huyện Chợ Mới, huyện sẽ tổ chức lễ khởi công các công trình trọng điểm, như: Đường kênh xáng A-B; đường vòng 3 xã cù lao Giêng; mở rộng, nâng cấp đường vòng 5 xã cù lao Ông Chưởng. Đặc biệt, tổ chức buổi họp mặt các doanh nhân, cá nhân, người con quê hương Chợ Mới thành đạt để chia sẻ thông tin về tiềm năng, triển vọng phát triển, khơi dậy niềm khát vọng đóng góp cho sự phát triển của huyện. Qua đó, làm cầu nối để quảng bá hình ảnh, con người huyện Chợ Mới đến với nhiều nơi gần xa”.

Các ngành chức năng huyện Chợ Mới sẽ khảo sát, lập và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền công nhận danh hiệu quần thể kiến trúc tôn giáo 3 xã cù lao Giêng (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân). Đồng thời, rà soát đề xuất công nhận bằng cấp những di tích lịch sử - văn hóa - tín ngưỡng - tôn giáo đủ điều kiện chưa được công nhận. Có kế hoạch, lộ trình nâng cấp lễ hội dân gian đình, chùa mang nét văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng tâm linh, đặc thù sông nước, miệt vườn; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể; phát triển nâng tầm các lễ hội truyền thống dân gian. Hoàn chỉnh việc xây dựng và bố trí hình ảnh tư liệu nhà lưu niệm cố Bộ trưởng Bộ Y tế - bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng; khảo sát và tìm giải pháp để thi công xây dựng nhà truyền thống xã Hội An, bố trí nơi trưng bày hình ảnh, tư liệu nữ Anh hùng liệt sĩ Huỳnh Thị Hưởng.

Các xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, Hòa Bình quyết tâm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới để toàn huyện có 100% xã nông thôn mới vào cuối năm 2022. Huyện chọn một vài xã để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; tiến tới hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2023.

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chợ Mới tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội; chăm lo cho các gia đình chính sách. Ban Dân vận Huyện ủy tăng cường thực hiện tốt 4 đề án (cầu, đường, nhà, hoa) do Huyện ủy phát động.

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang (Trưởng ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Chợ Mới) nhấn mạnh: “Các hoạt động của huyện Chợ Mới gắn với chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và các ngày lễ lớn năm 2022 để làm sâu sắc thêm ý nghĩa. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Chợ Mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)”.

Theo Hạnh Châu (Báo An Giang)