Hơn 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật, 06:01, Thứ Tư, 21/09/2022 (GMT+7)

(VLO) 9 tháng qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 23.254 lao động (đạt 116,27%), trong đó đã đưa 1.043 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 61,35%).

Riêng quý 3, trong hơn 7.500 lao động được tạo việc làm mới, có 388 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đánh giá bước đầu, công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo... có nhiều khởi sắc.

2 năm trước, ảnh hưởng đại dịch COVID-19, kết quả đưa người lao động tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt thấp.

Khi dịch bệnh đã được kiểm soát và thị trường lao động nhiều nước mở cửa trở lại, hoạt động này dần khôi phục và tiến tới khả năng đạt kế hoạch năm nay. Nhật Bản là thị trường thu hút đa số lao động tỉnh tham gia xuất ngoại làm việc.

MINH THÁI