Vĩnh Long tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền năm 2018 tại Hà Nội

Cập nhật, 11:04, Thứ Năm, 22/11/2018 (GMT+7)

 

 Gian hàng trưng bày của Vĩnh Long tại hội chợ.
Gian hàng trưng bày của Vĩnh Long tại hội chợ.

Hội chợ đặc sản vùng miền lần thứ IV được tổ chức từ ngày 21- 25/11, tại Quảng trường Trung tâm Thương mại Mega Mall Royal City (Thanh Xuân- TP Hà Nội). Hội chợ có trên 300 gian hàng, với 200 đơn vị, doanh nghiệp của các tỉnh- thành trong, ngoài nước tham gia.

ĐBSCL có 7 tỉnh, thành tham gia như: Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang,… giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc sản tiêu biểu của địa phương, qua đó tìm kiếm đối tác cung ứng, ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Tham gia hội chợ lần này, Vĩnh Long đem đến nhiều sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh để giới thiệu như: cam, bưởi, chôm chôm, khoai lang, kẹo Sơn Hải, bún Ba Khánh, đồ gỗ Meo Meo…  Đồng thời, còn có 2 doanh nghiệp trực tiếp tham gia hội chợ để quảng bá sản phẩm.

Ông Hồ Trung Nghĩa- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công thương) cho biết: Đây là sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín cao, tạo cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá sản phẩm và tham gia chuỗi cung ứng, tiêu thụ hiệu quả tại thị trường thủ đô và phục vụ xuất khẩu.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, còn có chương trình trình diễn kỹ thuật sản xuất hàng hóa, hội nghị giao thương kết nối cung- cầu hàng hóa giữa TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018 với chủ đề “Đầu ra cho sản phẩm nông sản, đặc sản vùng, miền”.

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN