Bưởi da xanh trong vườn ít, giá cao

Cập nhật, 05:46, Thứ Hai, 27/06/2022 (GMT+7)

Do vào thời điểm hết thu hoạch vụ nghịch (tháng 2- 4), nên trong hơn 3 tháng qua, giá bưởi da xanh luôn duy trì ở mức cao.

Tại huyện Vũng Liêm, theo Phòng Nông nghiệp- PTNT, bưởi da xanh loại 1 (từ 1,3 kg/trái trở lên) được thương lái mua tại vườn từ 23.000- 25.000 đ/kg, trong khi vào tháng 12/2021 giá chỉ 15.000- 20.000 đồng/kg. Vào thời gian này, lượng bưởi đến lứa thu hoạch không còn nhiều vì đã được hái bán trong các tháng trước đó. Số vườn bưởi đã thu hoạch, nhà vườn đang tập trung dưỡng cây để kịp cho trái, thu hoạch vào mùa Tết, bán với giá cao.

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, bưởi da xanh được trồng tập trung ở 4 địa phương nằm ven sông Tiền, sông Cổ Chiên, gồm: Vũng Liêm có 1.540ha (chiếm 18,8% diện tích bưởi toàn tỉnh), phân bố ở các xã Quới An, Tân Quới Trung, Trung Chánh, Trung Hiệp, Trung Thành Tây, Trung Thành Đông, thị trấn Vũng Liêm. Huyện Mang Thít 777ha (chiếm 9,5%), ở các xã An Phước và Chánh An. Huyện Long Hồ 433ha (chiếm 5,3%), trồng nhiều ở khu vực 3 xã cù lao Minh, xã Tân Hạnh và thị trấn Long Hồ. Và TP Vĩnh Long 158ha (chiếm 1,9%), trồng rải rác ở các xã.

TRUNG CHÁNH