Vũng Liêm được mùa nấm rơm

Cập nhật, 05:39, Thứ Tư, 30/11/2022 (GMT+7)
Mặc dù mưa nhiều, nhưng năm nay nông dân Vũng Liêm vẫn được mùa nấm rơm.
Mặc dù mưa nhiều, nhưng năm nay nông dân Vũng Liêm vẫn được mùa nấm rơm.

(VLO) Tuy năm nay mưa nhiều, không thuận lợi cho trồng nấm rơm, nhưng nông dân ở huyện Vũng Liêm vẫn được mùa nấm rơm bởi giá nấm luôn duy trì ở mức cao, cho thu nhập khá.

Nông dân Tư Lê (ở ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh) cho hay, cũng như những năm trước, năm nay ông cũng sử dụng mặt bằng 2 công vườn để trồng nấm rơm.

Với diện tích này, ông liên tục trồng hết đợt nấm này đến đợt nấm khác, bình quân khoảng 20 - 21 ngày/đợt. Mỗi đợt, ông dùng 260 cuộn rơm (130 cuộn/công vườn), trồng được 650m mô rơm.

Sau 12 - 13 ngày là bắt đầu thu hoạch đến khoảng 7 ngày sau, sản lượng từ 780kg nấm, thu nhập 60 triệu đồng, trừ chi phí còn lời khoảng 20 triệu đồng.

Chú Nguyễn Văn Bé Ba (ở ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh) cho biết, năm nay mưa nhiều nên ảnh hưởng đáng kể đến năng suất nấm, làm không đạt lắm do nước mưa làm trôi meo sau khi chất mô, vô meo.

Nhưng bù lại giá bán khá cao, nấm búp từ 60.000 - 70.000 đ/kg, nấm nở từ 40.000 - 50.000 đ/kg và được thương lái đến tận vườn mua nên tiêu thụ thuận lợi.

Theo Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Vũng Liêm, mặc dù năm nay diện tích trồng 3 vụ lúa giảm khoảng 7.000ha so với năm ngoái, nhiều rơm rạ được đóng cuộn đem bán, nhưng nhiều hộ vẫn để lại khá lớn lượng rơm để trồng nấm.

Đến giữa tháng 11, nông dân trong huyện đã sử dụng 3.135ha rơm rạ sau thu hoạch của 3 vụ lúa Đông Xuân 2021 - 2022, Hè Thu và Thu Đông để trồng nấm, đạt 105% kế hoạch, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Trừ xã Hiếu Nghĩa và xã Trung Thành Đông, các xã khác mỗi xã sử dụng từ 140 - 280ha rơm để trồng nấm. Hiện trên địa bàn huyện có 244 máy kéo rơm, giúp nông dân giảm công vận chuyển rơm ra khỏi đồng sau thu hoạch, nhất là tại những cánh đồng xa.

Do nguồn cung không nhiều, hút hàng nên từ đầu năm đến nay giá nấm rơm ở huyện Vũng Liêm luôn ở mức khá cao, nông dân phấn khởi.

Việc trồng nấm rơm đã mang lại thu nhập hấp dẫn cho hơn 700 hộ nông dân đang trồng nấm hiện nay, đồng thời giải quyết đáng kể lượng rơm rạ bỏ đi sau thu hoạch 3 vụ lúa trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: TRUNG CHÁNH