Giá giảm, lươn nuôi tồn đọng nhiều

Cập nhật, 09:45, Thứ Sáu, 30/09/2022 (GMT+7)

Thời gian gần đây, giá lươn thương phẩm giảm, thương lái giảm thu mua, khiến cho số lượng lớn lươn đến thời điểm xuất bán bị tồn đọng nhiều. Hiện, giá lươn nuôi thương phẩm loại 3 con/kg đã giảm xuống chỉ còn 110.000 - 120.000 đ/kg. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay, giảm khoảng 80.000 đ/kg so với thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19. Giá lươn giảm khiến cho việc xuất bán của các hộ nuôi lươn gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian nuôi 8 - 10 tháng, trọng lượng lươn đạt 250 - 300g là có thể xuất bán. Tuy nhiên, với mức giá như hiện nay người nuôi lươn không có lãi, thậm chí lỗ công chăm sóc.

Tại huyện Long Hồ, địa phương có số lượng nuôi lươn thương phẩm nhiều của tỉnh Vĩnh Long, những hộ nuôi lươn cho biết đa phần lươn được xuất bán tại TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, nhưng từ đầu năm 2022 đến nay thương lái đã giảm mua. Toàn huyện hiện có hàng trăm hộ nuôi với số lượng hàng trăm ngàn con lươn, trong đó có khoảng 30.000 con lươn đến thời điểm tiêu thụ nhưng người nuôi vẫn chưa liên hệ được thương lái.

NGUYỄN XUÂN

Các tin khác: