Khảo sát vùng trồng sầu riêng tại Vĩnh Long xuất khẩu sang Trung Quốc

Cập nhật, 07:12, Thứ Sáu, 19/08/2022 (GMT+7)

Cục Bảo vệ thực vật vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc tổ chức đoàn khảo sát trực tiếp và trực tuyến vùng trồng chuyên canh sầu riêng ở tỉnh Vĩnh Long để cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sầu riêng tươi sang thị trường Trung Quốc.

Theo đó, đoàn đã khảo sát vùng trồng chuyên canh của Hợp tác xã Sầu riêng Chánh An (Mang Thít) và Tổ hợp tác Sầu riêng ấp Lăng (xã Thanh Bình- Vũng Liêm). Hiện diện tích trồng chuyên canh sầu riêng tại 2 đơn vị được khảo sát phát triển 68ha, trong đó 32ha sầu riêng tại Hợp tác xã Sầu riêng Chánh An được cấp giấy chứng nhận VietGAP với tổng sản lượng sầu riêng cung ứng cho thị trường mỗi năm hơn 1.280 tấn.

Tại buổi khảo sát, đại diện hợp tác xã và tổ hợp tác sầu riêng đã cung cấp những thông tin về quy trình canh tác, kỹ thuật chăm sóc, phương pháp xử lý ra hoa nghịch vụ, quản lý sâu bệnh hại, quy trình sản xuất theo hướng VietGAP...

Theo Cục bảo vệ thực vật, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng tươi nhiều nhất của Việt Nam nhưng chủ yếu là xuất tiểu ngạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, hai năm qua thị trường này đóng cửa tiểu ngạch nên xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Bộ Nông nghiệp- PTNT sẽ tiếp tục đàm phán, trao đổi với Trung Quốc để được xuất khẩu chính ngạch sầu riêng và nhiều loại nông sản khác như khoai lang, bưởi, chanh leo,… sang thị trường này.

TRÀ MY