Trồng sầu riêng thu lãi trên 600 triệu đồng/năm

Cập nhật, 14:04, Thứ Ba, 17/05/2022 (GMT+7)

Anh Nguyễn Tấn Lực- ấp Mỹ Long (xã Chánh An, Mang Thít) trồng 420 gốc sầu riêng trên diện tích 1,3ha. Đến nay vườn sầu riêng đã được 10 năm tuổi. Anh xử lý ra hoa trái vụ, sử dụng phân hữu cơ sinh học và một phần hóa học, áp dụng hệ thống tưới tự động. Mỗi năm, anh thu hoạch khoảng 15 tấn, với giá bán 50.000đ/kg, anh thu lãi trên 600 triệu đồng/năm.

Có được thành quả trên là nhờ anh Lực biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cùng tinh thần cần cù học hỏi, nghiên cứu sáng tạo, tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn kỹ thuật để tiếp thu và áp dụng vào mô hình trồng sầu riêng hiệu quả.

Nhờ mô hình trồng sầu riêng mà anh Lực cất được ngôi nhà khang trang, cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Mô hình này còn tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương. Kinh tế khá giả, anh Lực thường xuyên giúp đỡ các hộ hội viên nông dân gặp khó khăn về vốn với số tiền hàng chục triệu đồng/năm để vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh còn thường xuyên đóng góp kinh phí xây cầu, đường giao thông nông thôn và các chương trình từ thiện, qua đây góp phần chung tay cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới.

NGUYỄN PHƯƠNG