Không còn mưa trái mùa, nắng nóng sẽ gay gắt hơn

Cập nhật, 06:07, Thứ Ba, 30/03/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Đài Khí tượng- Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày qua, Nam Bộ xuất hiện một số trận mưa trái mùa. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 5- 20mm, có nơi từ 25- 50mm. Mưa trái mùa phần nào làm dịu bớt tình hình hạn- mặn và nắng nóng trên khu vực. 

Tuy nhiên, từ ngày 28/3/2021 trở đi, Nam Bộ sẽ không còn hình thế thời tiết gây mưa nên nắng nóng sẽ khống chế khu vực miền Đông và một số tỉnh miền Tây với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 34- 36 độ C, có nơi trên 36 độ C (nhiệt độ ngoài trời sẽ cao hơn từ 1- 2 độ C, vào khoảng 35- 37 độ C, có nơi từ 36- 38 độ C).

Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân không nên ra ngoài vào giữa trưa từ 12 giờ đến 14 giờ nếu không cần thiết, nếu buộc phải ra ngoài trời trong khung giờ trên nên trang bị đồ dùng chống nắng và uống nhiều nước để đề phòng say nắng.

Dự báo mưa chuyển mùa sẽ bắt đầu từ ngày 15- 20/4/2021, mùa mưa ở Nam Bộ sẽ xuất hiện sớm vào khoảng cuối tháng 4/2021 (khoảng từ 25- 30/4/2021), sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 5- 10 ngày.

LÊ SƠN