Nông dân thêm thu nhập từ bán rơm

Cập nhật, 13:46, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

Trước đây, rơm là phế phẩm bỏ đi, còn nay thì được các thương lái đến tận nơi thu mua. Vụ lúa Đông Xuân 2019- 2020 này, tại nhiều nơi, thương lái đến thu mua rơm tại ruộng sau thu hoạch với giá từ 50.000- 60.000 đ/công. Bình quân mỗi công lúa thu từ 25- 30 cuộn rơm (tùy thuộc lúa ướt hay lúa khô).

Hiện nay, có nhiều người chuyển sang kinh doanh rơm. Ngoài việc đầu tư những chiếc máy được cải tiến để cuộn rơm, họ còn thuê máy móc, nhân công cuộn rơm vận chuyển về nhà dự trữ bán lại.

Rơm sau đó bán cho người tiêu dùng dao động từ 30.000- 35.000 đ/cuộn. Theo ghi nhận, người ta mua rơm về thường để ủ gốc cây, làm thức ăn cho trâu, bò hay để trồng nấm rơm.

Từ một loại phụ phẩm, giờ đây rơm được nhiều người mua như một thứ hàng hóa. Bên cạnh việc tăng thu nhập cho nông dân, nghề thu mua rơm còn góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động từ khuân vác, vận chuyển; đồng thời hạn chế được tình trạng ô nhiễm không khí do khói đốt đồng từ rơm rạ.

MIỀN TÂY

 

Các tin khác: