Bình Tân: Thực hiện chiến dịch diệt chuột bảo vệ lúa Đông Xuân

Cập nhật, 05:37, Thứ Ba, 31/10/2017 (GMT+7)

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bình Tân vừa kết hợp với các ngành hữu quan huyện cùng chính quyền địa phương tổ chức phát động “Chiến dịch diệt chuột vụ lúa Đông Xuân 2017- 2018”, tại ấp Mỹ Tú (xã Mỹ Thuận).

Buổi ra quân diệt chuột bảo vệ mùa màng có khá đông người tham gia.
Buổi ra quân diệt chuột bảo vệ mùa màng có khá đông người tham gia.

Trước khi tiến hành chiến dịch trên đồng ruộng, lực lượng tham gia chiến dịch được nghe cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện hướng dẫn cách thức, kỹ năng bắt chuột theo phương pháp thủ công;

đồng thời, khuyến cáo nông dân không được dùng xiệc điện, bả chuột có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người, ô nhiễm môi trường cũng như gây hại đến các động vật nuôi khác.

Sau một buổi ra quân, lực lượng tham gia chiến dịch đã bắt được trên 100 con chuột.

Bình Tân có khoảng 350ha lúa vụ Thu Đông 2017 bị chuột cắn phá, tỷ lệ thiệt hại từ 5- 10% và trên 400ha khoai lang cũng bị chuột tấn công phá hoại, tỷ lệ thiệt hại 3-5%.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN