Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Cập nhật, 13:43, Thứ Tư, 04/01/2017 (GMT+7)

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Tân, lĩnh vực nông nghiệp năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, người nông dân thu lợi nhuận từ 150- 300 triệu đồng/năm. 

Nông dân chuẩn bị vụ màu mới ở xã Thành Trung.
Nông dân chuẩn bị vụ màu mới ở xã Thành Trung.

Cụ thể như mô hình 2 vụ màu + 1 vụ lúa (dưa hấu vụ Đông Xuân + khoai lang vụ Xuân Hè + lúa vụ Thu Đông) ở xã Tân Hưng với 400ha, mỗi nông dân lời 250- 300 triệu đồng/năm; mô hình 2 vụ màu + 1 vụ lúa (khoai lang vụ Đông Xuân + khoai lang vụ Xuân Hè + lúa vụ Thu Đông) ở Tân Thành, Thành Đông, Thành Trung, Thành Lợi, Tân An Thạnh, Tân Lược với 4.500ha, mỗi nông dân lời 220- 300 triệu đồng/năm.

Bên cạnh là các mô hình: 2 lúa + 1 màu; chuyên canh màu; cam mật không hạt; hoa huệ (Tân An Thạnh); hành lá hướng VietGAP (Tân Bình); khoai lang sớm (khai thác bán dây giống vụ Đông Xuân); trồng ngò gai xen chân vườn;... cũng đã giúp nông dân có lợi nhuận hàng chục triệu mỗi vụ hay hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tin, ảnh: TƯỜNG VÂN