Nhà vườn đang khẩn trương chăm sóc hoa Tết

Cập nhật, 12:49, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)

Theo thống kê của phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, diện tích xuống giống hoa phục vụ Tết Định Dậu 2017 là hơn 100ha, tập trung chủ yếu ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Các loại hoa chủ lực như: cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc Đài Loan, cúc đồng tiền, hoa hồng…

Theo các hộ trồng hoa, năm nay, mưa kéo dài nên việc trồng hoa không được thuận lợi như mọi năm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhà vườn đang khẩn trương chăm sóc và thường xuyên theo dõi để hoa ra đúng dịp Tết và đủ số lượng cung ứng cho thị trường.

Năm 2016, chính quyền địa phương vận động các hộ trồng hoa trong Tổ hợp tác, Hợp tác xã cùng tham gia sản xuất hoa kết hợp du lịch, nhất là thời điểm diễn ra Tuần lễ du lịch tỉnh Đồng Tháp tại TP.Sa Đéc từ ngày 7 đến 14/1/2017 và Lễ hội hoa xuân.

Hiện nay, nhiều nhà vườn đã chuyển một số hoa, cây công trình bán ra thị trường để chuẩn bị phục vụ Tết.

Theo Đồng Tháp Online