Long Hồ: Nông dân trồng hơn 4ha hoa phục vụ tết

Cập nhật, 04:26, Thứ Ba, 06/12/2016 (GMT+7)

Hiện nông dân Long Hồ tất bật với công việc trồng hoa kiểng với hơn 4ha phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tập trung ở các xã Thanh Đức, Lộc Hòa, Hòa Ninh.

Theo dự đoán, năm nay thời tiết không thuận lợi cho việc trồng hoa, kiểng tết sẽ tăng chi phí, giảm lợi nhuận.
Theo dự đoán, năm nay thời tiết không thuận lợi cho việc trồng hoa, kiểng tết sẽ tăng chi phí, giảm lợi nhuận.

Năm nay, ngoài các loại hoa như: cúc mâm xôi, cúc tiger, hướng dương, mãn đình hồng, dạ yến thảo, cát tường, dừa cạn, thược dược, hoa hồng… nhiều nông dân còn trồng thêm các loại hoa mới thích hợp với khí hậu lạnh như: lay ơn, hạt đỉnh lan, sen vàng 5 cánh… làm đa dạng thêm hoa kiểng tết cho khách lựa chọn.

 Các loại hoa truyền thống ngắn ngày như: vạn thọ và cúc zinna sẽ được người dân xuống giống dứt điểm vào giữa tháng 11 âm lịch.

Người trồng hoa cho biết, năm nay mưa kéo dài nên việc trồng hoa không được thuận lợi, chi phí vật tư đều tăng nên vốn đầu tư ban đầu cao.

Tin, ảnh: HỒNG NAM- HOÀI NAM