TP Vĩnh Long

Kinh phí đầu tư cho nông nghiệp đô thị không nhiều, còn dàn trải

Cập nhật, 16:37, Thứ Ba, 22/11/2016 (GMT+7)

Về nông nghiệp đô thị, TP Vĩnh Long đã xây dựng mô hình hoa kiểng và rau màu chất lượng cao, có 11 hộ tham gia, mỗi hộ 1.200 cây hoa lan, 8 mô hình trồng hoa lan trên giá thể chỉ sơ dừa, trồng hoa đồng tiền cắt cành, trồng rau màu trong nhà màng, nuôi chim bồ câu an toàn sinh học, nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh thái; nuôi ngan Pháp, nuôi lươn, cá chép giòn thương phẩm…

Các mô hình trên góp phần đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập và đời sống cho người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số phường- xã chưa quyết liệt chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương, chất lượng nguồn giống phục vụ sản xuất chưa đảm bảo, chưa thu hút sự đầu tư từ bên ngoài, kinh phí hoạt động cho lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế nên các mô hình đầu tư cho nông nghiệp đô thị không nhiều, còn dàn trải, do đó sức cạnh tranh chưa cao và mang tính bền vững.

NGHĨA NHÂN