Máy vun luống khoai lang giảm 40% công lao động

Cập nhật, 14:15, Thứ Bảy, 26/11/2016 (GMT+7)

Ông Ngô Văn Tua- Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ khoai lang Thành Đông (Bình Tân) cho biết, máy vun luống khoai đưa vào hoạt động thử nghiệm đã giúp giảm bớt trên 40% công lao động. Trung bình 1 ngày máy vun khoảng 2ha, tương đương 40 lao động làm việc.

Tuy nhiên, hạn chế của máy này là dưới rãnh vẫn còn đất; chiều cao luống mà máy vun chỉ 40- 45cm trong khi yêu cầu của nông dân để sản xuất hiệu quả là khoảng 60cm.

Hiện ngoài máy vun luống, tại vùng khoai lang Bình Tân còn đang đưa vào thử nghiệm máy thu hoạch khoai lang, bước đầu cũng đạt hiệu quả khá cao.

Đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình cơ giới hóa sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long” do Bộ môn Cơ điện nông nghiệp (Viện Lúa ĐBSCL) và Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh Vĩnh Long thực hiện, đã đưa vào hoạt động thử nghiệm sau gần 2 năm nghiên cứu.

HOÀNG MINH