Nông dân vươn lên khá giàu từ nghề ương bán cá lóc giống

Cập nhật, 06:46, Thứ Hai, 30/05/2016 (GMT+7)

Những năm gần đây, nông dân huyện Châu Phú (An Giang) đã vươn lên khá-giàu từ nghề ương bán cá lóc giống.

Nhiều hộ ở đây đã chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang đào hố (hộc) để ương cá lóc giống. Bình quân mỗi công (1.000m2) đất, người ương có thể đào được 30 hộc. Mỗi hộc có chiều ngang 3m, dài 4m và sâu 1,1m.

Một hộc thả nuôi một cặp cá lóc bố mẹ. Toàn huyện Châu Phú hiện có 366 hộ ương nuôi cá lóc giống với 29.000 hộc (khoảng 81ha). Trung bình cung cấp cho thị trường mỗi năm khoảng 1,3 tỷ con giống. Trong đó, xã Mỹ Phú có 51,5ha; xã Khánh Hòa có 19ha và xã Vĩnh Thạnh Trung hơn 4ha. Huyện Phú Tân cũng có 39 hộ ương bán cá lóc giống với gần 30ha.

Đa số người hành nghề này đều chọn cá lóc đầu nhím để ương bởi được thị trường ưa chuộng.

Nguồn thức ăn chủ yếu của cá lóc giống (cá lòng ròng) là trứng nước. Từ khi cá đẻ rồi ương nuôi đến khi xuất bán, trung bình 8kg thức ăn sẽ cho ra 1kg cá lóc giống.

Giá mỗi ký trứng nước là 18.000đ. Mỗi ký cá lóc giống bán cho người có nhu cầu nuôi dao động từ 330.000- 350.000đ. Lúc cao điểm, hút hàng giá bán cá lóc giống có thể tăng lên trên 400.000đ/kg.

Ông Nguyễn Văn Phương (ấp Vĩnh Quý, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đã có hơn 10 năm trong nghề ương bán cá lóc giống, cho biết:

“Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, mỗi tháng gia đình ông xuất bán từ 600- 800kg cá lóc giống. Giá bán dao động từ 330.000- 350.000 đ/kg. Trừ tất cả các khoản chi phí đầu tư và công chăm sóc, gia đình tôi còn lãi từ 30 triệu đến trên 50 triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần trồng lúa. Ngoài ra, nghề ương bán cá lóc giống còn tạo được việc làm cho một bộ phận lao động nhàn rỗi ở địa phương”.

TRẦN TRỌNG TRUNG