Mất mùa bưởi hồ lô

Cập nhật, 13:26, Thứ Sáu, 21/11/2014 (GMT+7)

Nhiều nhà vườn trồng bưởi hồ lô bán Tết ở Hậu Giang đang điêu đứng trước tình trạng cây ít đậu trái và rụng trái non trong lúc tạo hình hồ lô, làm giảm năng suất 50 - 60% so với các năm trước.

Nhà vườn trồng bưởi hồ lô

Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB Bưởi tạo hình ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành cho biết: Năm nay CLB liên kết với 22 nông dân trồng bưởi hồ lô. Song tỷ lệ tạo hình bưởi hồ lô của các nhà vườn đạt rất thấp.

Nhiều Cty xuống tận vườn đặt hàng với số lượng lớn, nhưng sản lượng không đủ đáp ứng. Thông thường hằng năm CLB cung cấp từ 7.000 - 10.000 trái bưởi hồ lô. Dự kiến năm nay chỉ 3.000 trái.

Theo NNVN