Sấy và cơ giới hóa khâu thu hoạch, nông dân lợi hơn 1,5 triệu đồng/ha

Cập nhật, 12:48, Thứ Tư, 28/08/2013 (GMT+7)

Vũng Liêm có trên 13.000ha đất trồng lúa. Từ nguồn vốn tự có và vay ở các ngân hàng, đến nay, nông dân huyện này đã mua sắm được 304 máy gặt đập liên hợp, 66 máy gặt xếp dãy; trong đó có hàng chục máy được mua sắm mới, đảm bảo thu hoạch 95% diện tích bằng cơ giới.

Nông dân huyện này cũng đã đầu tư xây dựng được 67 lò sấy làm hàng chục sân phơi có diện tích từ 1.000 – 2.000m2 vừa hạn chế thất thoát sau thu hoạch vừa đảm bảo được chất lượng hạt lúa.

Anh Lê Văn Tiến- nông dân xã Hiếu Phụng- cho biết, với việc thu hoạch bằng cơ giới và được phơi sấy kịp thời nông dân có thể thu nhập thêm không dưới 1,5 triệu đồng/ha mỗi vụ. Được biết, Vũng Liêm hiện có 104 máy cày, 601 máy xới nên đảm bảo 100% khâu làm đất.

TRỌNG DÂN