Bản tin thị trường ngày 21/4

Cập nhật, 08:18, Chủ Nhật, 21/04/2024 (GMT+7)

(VLO) Xuất khẩu gạo lạc quan; Giá vàng miếng SJC tăng; Chanh, tắc được giá…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

*Xuất khẩu gạo lạc quan

 Trong quý 1/2024 hoạt động xuất khẩu tiếp tục lạc quan với sản lượng đạt gần 2,2 triệu tấn, tương đương kim ngạch 1,4 tỷ USD, tăng 17,6% về lượng và đến 45,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, giá xuất khẩu bình quân đạt gần 654 USD/tấn, tăng 23,6% so cùng kỳ năm trước.

*Giá vàng miếng SJC tăng

Hôm 20-4, giá vàng miếng SJC tham khảo ở mức 84 triệu đ/lượng, tăng 700.000 đ/lượng so với cuối ngày hôm qua, mua vào ở mức 82 triệu đ/lượng.So với giá vàng thế giới quy đổi, giá bán vàng miếng SJC đang cao hơn 10,53 triệu đ/lượng. Trong khi đó giá vàng nhẫn 9999 có nơi giữ nguyên, nơi giảm.

*Chanh, tắc được giá

Nông dân trồng chanh và tắc tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL rất phấn khởi khi gần đây trái chanh và trái tắc bán được mức giá khá cao và dễ tiêu thụ nhờ có nhiều thương lái tìm đến tận vườn để thu mua. Hiện chanh giấy, chanh tàu và chanh bông trắng được nông dân bán cho thương lái với giá từ 18.000-22.000 đ/kg. Còn trái tắc đang được nông dân bán với giá 14.000-15.000 đ/kg.

*Hoa tươi được ưa chuộng

Theo giới kinh doanh, những năm gần đây, kinh tế khó khăn nên sức mua hoa tươi cũng sụt giảm. Tuy nhiên, hoa tươi vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình, doanh nghiệp. Tại nhiều cửa hàng hoa trên địa bàn, hiện hoa ly có giá 180.000 đ/bó (loại 1), cúc lưới 40.000 đ/bó, hoa hồng 7.000 đ/cành; kệ hoa đặt trên bàn đại biểu có giá từ 100.000-500.000 đ/kệ; bó hoa tặng đại biểu từ 50.000-600.000 đ/bó…

* Thị trường heo hơi ổn định

Vĩnh Long, Cần Thơ và Bến Tre cùng giao dịch lên giá 60.000đ/kg, sau khi tăng 1.000-2.000 đ. Sau khi tăng 2.000đ, thương lái tại Tây Ninh thu mua lên giá 62.000 đ/kg. Heo hơi tại Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương…đang nằm trong khoảng giá 61.000-62.000đ/kg, sau khi tăng 1.000đ.

H.M

Các tin khác: