Bản tin thị trường ngày 31/1

Cập nhật, 07:58, Thứ Tư, 31/01/2024 (GMT+7)

(VLO) Giá thép tăng cao; nhãn hút hàng tăng giá; giá heo hơi ÐBSCL đã tăng trở lại từ 3.000-4.000đ/kg so với cách nay khoảng 1 tháng…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

*Giá thép tăng cao

Giá thép trong nước lại được điều chỉnh tăng lần thứ 2 liên tiếp kể từ đầu năm 2024, với mức tăng cao nhất là 210.000đ/tấn. Cụ thể, thương hiệu Thép Hòa Phát đồng loạt nâng 200.000đ/tấn với sản phẩm thép cuộn CB240 ở miền Bắc, Trung và Nam. Sau điều chỉnh, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát ở cả 3 miền đều lên mức 14,34 triệu đ/tấn.

*Nhãn hút hàng tăng giá

Cận Tết, nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên giá nhãn đã tăng thời gian gần đây. Cụ thể, giá nhãn Ido đang được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 17.000-20.000đ/kg, nhãn xuồng cơm vàng có giá từ 38.000-40.000 đ/kg.

*Heo hơi mức 50.000-55.000đ/kg

Giá heo hơi ÐBSCL đã tăng trở lại từ 3.000-4.000đ/kg so với cách nay khoảng 1 tháng. Hiện giá heo hơi được nông dân bán cho thương lái ở mức 50.000-55.000 đồng/kg. Mức giá dự báo còn tăng khi Tết cận kề, nhu cầu dự báo khá lớn.

* Chợ mứt” vắng khách

Chợ Bình Tây và An Đông, nơi bán bánh kẹo, mứt Tết lớn nhất nhì của TP Hồ Chí Minh vốn thường nhộn nhịp, nhưng năm nay thời điểm này vẫn trầm lắng. Dù giá cả các mặt hàng không thay đổi nhiều, rao bán giá từ 70.000-180.000 đ/kg tùy loại.

*Phân bón tăng giá

Nhiều loại phân bón tại vùng ÐBSCL như phân Ðạm (phân Urê), DAP, NPK... hiện tăng từ 5.000-20.000đ/bao 50kg. Cụ thể, đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ,…nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Malaysia có giá lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức 490.000-560.000 đ/bao.

H.M

Các tin khác: