Bản tin thị trường ngày 16/8

Cập nhật, 08:37, Thứ Tư, 16/08/2023 (GMT+7)
Giá xăng dầu suy yếu; Mít nhất lên tới 47.000 đ/kg; Giá bánh trung thu tăng nhẹ... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 16/8.
 
 
*Giá xăng dầu suy yếu
 
Giá dầu Brent xuống mức 84 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 80 USD/thùng.
 
Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 11/8 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá xăng E5 tăng 30 đồng/lít, giá bán là 22.820 đ/lít. Giá xăng RON95 tăng 30 đ/lít, giá bán lên mức 23.990 đ/lít.
 
*Mít nhất lên tới 47.000 đ/kg
 
Thông tin từ các vựa mít ở ĐBSCL, giá mít Thái hôm nay 15/8 tăng 1.000 đ/kg. Cụ thể, các vựa mít lớn ở tỉnh Tiền Giang báo giá như sau: Mít nhất 47.000 đ/kg, mít kem lớn 45.000 đ/kg, mít kem nhỏ 35.000 đ/kg, mít kem loại 3 từ 15.000 đ/kg.
 
* Giá phân bón bị đẩy lên cao 
 
Theo đó, giá NPK Phú Mỹ dao động 17.300-17.600 đ/kg, giá NPK Việt Nhật 16.700-17.300 đ/kg, giá Kali từ 14.400-15.900 đ/kg…
 
*Giá bánh trung thu tăng nhẹ
 
So với cùng kỳ năm ngoái, giá bánh trung thu năm nay tăng nhẹ. Đối với bánh trung thu loại 2 trứng trọng lượng 230g có giá từ 97.000-170.000 đ/cái; loại 1 trứng, 150g từ 60.000-95.000 đ/cái tùy loại nhân. Các loại hộp bánh cao cấp có nhiều loại nhân đặc biệt, hình dáng bắt mắt và thích hợp làm quà tặng, loại 4-6 cái có giá từ 245.000 đồng đến trên 5 triệu đ/hộp. Tuy nhiên, do chưa phải là thời gian cao điểm nên hầu hết các quầy hàng chưa đông khách dù bố trí ngay các điểm đông người qua lại.
 
*Giá khóm Cầu Đúc giảm
 
Những ngày gần đây, giá khóm Cầu Đúc (Hậu Giang) sụt giảm. Hiện thương lái vào tận rẫy thu mua với giá khoảng 7.000 đ/trái khóm loại I, trái từ 1kg trở lên. Khóm loại II thì 2 trái kể 1. Mức giá này đang giảm hơn 3.000 đ/trái so với thời điểm cách đây khoảng 2 tháng.
 
H.M
 
Các tin khác: