Bản tin thị trường ngày 9/7

Cập nhật, 07:05, Chủ Nhật, 09/07/2023 (GMT+7)

 

Nông sản Việt Nam đã có mặt 180 quốc gia; giá lúa gạo ổn định; giá heo hơi có thể tăng lên 70.000đ/kg…là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 9/7.

* Nông sản Việt Nam đã có mặt 180 quốc gia

Hiện các sản phẩm nông sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam hiện đã có mặt tại trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Rất nhiều ngành trong lĩnh vực này đã đóng góp hơn 1 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu hàng năm, đặc biệt một số ngành như thủy sản đã đóng góp hơn 10 tỷ USD.

*Giá lúa gạo ổn định

Giá lúa IR 504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.400- 6.600đ/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức 6.900- 7.100đ/kg; lúa OM 5451 dao động 6.400- 6.600đ/kg; OM 18 giá 6.600- 6.800đ/kg; lúa Đài thơm 8 giá 6.900- 7.000đ/kg.

*TP Hồ Chí Minh tiêu thụ mận Sơn La

Theo khảo sát, giá mận chợ bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đang ở mức 25.000- 30.000đ/kg; hàng tuyển chọn từ 40.000- 50.000đ/kg. Theo chợ đầu mối Thủ Đức, tính từ đầu vụ mận (giữa tháng 4) đến nay đã có hơn 5.000 tấn mận Sơn La nhập chợ, tăng nhiều so với năm trước.

*Giá heo hơi có thể tăng lên 70.000đ/kg

Theo Bộ Nông nghiệp- PTNT, chăn nuôi heo đã bắt đầu khởi sắc từ quý II khi giá heo hơi tăng khá.

Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai thông tin khu vực phía Nam giá heo hơi ở mức từ 59.500- 62.000đ/kg; miền Trung từ 59.500- 61.000đ/kg; miền Bắc từ 63.000- 66.500đ/kg. Các chuyên gia dự báo, cuối năm nhu cầu tiêu thụ thịt heo sẽ thúc đẩy giá heo hơi tăng ở mức từ 67.000- 70.000đ/kg.

* Xuất khẩu gạo đạt 4,27 triệu tấn

Hiệp hội Lương thực Việt Nam, khối lượng gạo xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt tới 4,27 triệu tấn với kim ngạch 2,3 tỷ USD, tăng 22,2% về khối lượng và tăng 34,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm ước đạt 539 USD/tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022.

H.M