Đặc sắc đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Cập nhật, 19:35, Thứ Sáu, 02/02/2024 (GMT+7)

Với chiều dài gần 700 m, rộng 90m, đường gốm và hoa là công trình kiến trúc nghệ thuật có một không hai, tái hiện tết cổ truyền của dân tộc và quảng bá sản phẩm gốm đỏ vô cùng độc đáo.

Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 do UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo tổ chức, được diễn ra từ ngày 2- 19/2/2024 tại đường nối Phạm Hùng với Võ Văn Kiệt và vòng xoay trụ đèn trước Trung tâm Hội nghị tỉnh, thuộc phường 9, TP Vĩnh Long.

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động tham quan, thưởng lãm đường gốm và hoa; các khu, điểm vui chơi, chào đón Tết; triển lãm sản phẩm OCOP, phục vụ mua sắm, ẩm thực Tết.

Công trình kiến trúc nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với trên 200 người góp sức xây dựng, được thực hiện trong 20 ngày đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam”.

Đường gốm và hoa đưa con người đến với những trải nghiệm thú vị, 2 chủ thể gốm đỏ và hoa, hòa quyện vào nhau tạo nên tuyệt tác kiến trúc có một không hai, tái hiện không gian đón Tết cổ truyền của dân tộc, tiếp nối hành trình đưa gốm đỏ đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, địa phương trong cả nước.

Đường gốm đỏ và hoa được tạo nên từ cổng gạch- gốm, lò gốm, 9 cụm sản phẩm từ gốm; những trụ gốm mang đường nét trống đồng Đông Sơn, đan xen và nối dài là các linh vật Rồng được kết bằng hoa chào đón năm mới, mô hình phúc- lộc- thọ, mâm ngủ quả ngày tết, các gian nhà tranh tái hiện tết xưa.

Độc đáo và nổi bật là cổng gạch- gốm, biểu tượng của cổng thành Long Hồ- di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Long, nơi được xem là phên dậu vững vàng của thành Gia định, từng là thủ phủ của Long Hồ Dinh trấn giữ một vùng rộng lớn ở Tây Nam Bộ lúc đó.

Tại công trình nghệ thuật độc đáo này cũng đã tái hiện kênh Thầy Cai lịch sử của huyện Mang Thít, nơi sở hữu gần 2.000 lò gạch- gốm trên trăm năm tuổi, từng được coi là vương quốc gạch gốm lớn nhất khu vực phía Nam. Nơi này cũng đang triển khai Đề án di sản đương đại Mang Thít, đồng thời đang thực hiện bảo tồn để đề nghị đưa vào danh sách các di sản thế giới đương đại.

Công trình kiến trúc nghệ thuật này còn tái hiện lò gạch truyền thống của huyện Mang Thít, biểu trưng cho những mái lò đỏ hồng, những hàng gạch nhuốm màu thời gian giữa dòng sông Cổ Chiên hàng trăm năm qua.

Gần gũi và mộc mạc là hình ảnh cây nêu ngày tết, nồi bánh trưng, bàn thờ gia tiên; cây mai vàng với những túi lộc; những câu đối và hình ảnh ông Đồ ngồi viết thư pháp, tặng chữ trong những mái nhà tranh.

Công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo này là thành quả của trí tuệ và công sức của rất nhiều tập thể và cá nhân. Đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Ban tổ chức thực hiện Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; cùng sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; sự đóng góp quý báu và đồng hành của quý doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 phục vụ nhân dân từ 23 đến mùng 10 Tết và được điều chỉnh một số tiểu cảnh cho phù hợp để tiếp tục duy trì phục vụ đến 30/4 và 1/5.

Các tin khác: